Thuốc giả nhắm vào người già, tiền mất tật mang

Nhiều bạn đọc đề nghị xử lý nghiêm các cá nhân, cơ quan liên quan vụ việc phá đường dây sản xuất thuốc chữa bệnh giả, thu giữ lô hàng rất lớn.

thuốc giả - Ảnh 1.

Tang vật là thuốc chữa bệnh giả vừa bị công an thu giữ - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả quy mô lớn.

Liên quan đến đường dây này, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh.

Công an đã thu giữ gần 10 tấn thuốc giả và nguyên liệu để sản xuất thuốc giả.

Theo nhiều bạn đọc, hành vi của các bị can sản xuất, buôn bán thuốc giả vừa vi phạm pháp luật, vừa táng tận lương tâm.

Mua thuốc giả trên mạng xã hội uống, chuốc thêm bệnh thận

Bạn đọc Công Tâm cho biết: "Trên các mạng xã hội quảng cáo tràn lan, khách hàng nhắm đến là người nghỉ hưu, người già, dưới các chiêu trò đánh vào tâm lý rất xảo quyệt…".

"Sữa giả, thuốc giả - toàn những thứ nhắm vào trẻ em, người già, người bệnh để trục lợi. Còn gì là nhân tính và đạo đức nữa! 

Đề nghị cơ quan chức năng trừng trị nghiêm khắc loại tội phạm này và những cơ quan chức năng liên quan đã tắc trách, vô trách nhiệm trong quản lý" - bạn đọc Huỳnh bày tỏ.

Tương tự, bạn đọc Hà Công Lý bức xúc: "Đường dây sản xuất thuốc chữa bệnh giả vừa bị phá chuyên nhắm vào người già mua thuốc giá rẻ. Thật táng tận lương tâm, bất nhân, bất nghĩa".

Bạn đọc Bình An ở TP Thanh Hóa chia sẻ: "Bố mẹ tôi đều hơn 80 tuổi, có một chút lương hưu tạm đủ cho cuộc sống ở quê. 

Nhiều năm nay hai cụ nghe lời chào mời trên mạng xã hội, hội nhóm ở quê mua thuốc điều trị xương khớp, dạ dày, thực phẩm chức năng giá rẻ trên mạng. 

Khi uống thuốc giả, kém chất lượng vào cơ thể, tiền mất tật mang, nay lại thêm bệnh thận, gan. Khổ cho người già ở quê".

thuốc giả - Ảnh 2.

Thiết bị máy móc dùng để sản xuất thuốc chữa bệnh giả vừa bị công an thu giữ - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Hai nguyên nhân khiến sữa giả, thuốc giả tràn lan

Một bạn đọc đặt câu hỏi: "Vì sao sữa giả, thuốc giả, thực phẩm bẩn... vẫn tuồn ra thị trường? Phải chăng luật xử còn nhẹ?".

Tương tự, bạn đọc Dân Hiểu cho rằng: "Tại luật xử nhẹ và quản lý lỏng lẻo. Đó là hai nguyên nhân chính. 

Nếu xử nặng cỡ 20 năm tù trở lên và tịch thu tài sản thì họ không dám làm giả, đầu độc người dân đâu". 

Vì thế bạn đọc tên Hùng đề nghị: "Đối với tội làm thuốc giả, nên tăng hình phạt đến chung thân không giảm án. 

Nếu gây hậu quả nghiêm trọng nên phạt tử hình mới răn đe được. Tội này ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tính mạng con người".

Bạn đọc Yêu Sài Gòn bày tỏ: "Hết sữa giả đến thuốc giả, toàn là mặt hàng thiết yếu, quan trọng đối với sức khỏe người dân, và xa hơn nữa là tương lai thể trạng người dân Việt.

Vậy mà cơ chế kiểm soát và trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành lại lỏng lẻo quá".

Trong nhiều phản hồi, bạn đọc cũng tư vấn cách tránh mua phải thuốc chữa bệnh giả như: nên mua thuốc chữa bệnh tại nhà thuốc được cấp phép hoạt động, có uy tín.

Đừng ham rẻ hay nghe lời dụ dỗ mà mua thuốc trôi nổi, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.

Vụ triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả: Bạn đọc đề nghị xử lý nghiêm - Ảnh 5.Đường dây sản xuất thuốc chữa bệnh giả vừa bị phá: Nhắm vào người già mua thuốc giá rẻ

Liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả quy mô lớn mà Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá, lực lượng chức năng phát hiện nhóm bị can trong đường dây này nhắm vào người già mua thuốc giá rẻ để hoạt động.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên