Xe
04/06/2023 09:35 GMT+7

Thuê ô tô 'nóng' theo đường cao tốc

Dịp lễ 30-4 vừa qua các đơn vị cho thuê xe cá nhân (tự lái hoặc có tài xế) chứng kiến lượng đặt thuê tăng 40 - 300% do "hiệu ứng cao tốc".

Dịch vụ cho thuê ô tô tự lái sôi động trở lại, đặc biệt thường “khan hàng” vào các dịp lễ Tết - Ảnh: LƯU DUYÊN

Dịch vụ cho thuê ô tô tự lái sôi động trở lại, đặc biệt thường “khan hàng” vào các dịp lễ Tết - Ảnh: LƯU DUYÊN

Trong dịp hè này, các công ty tiếp tục cho hay đang mua hoặc liên kết để tăng lượng xe cho khách thuê do nhu cầu đi du lịch bằng ô tô đang trở thành xu hướng.

Không đủ xe cho thuê

Chị Trần Thị Thảo Anh (ở TP Thủ Đức, TP.HCM) cho biết đang tìm kiếm thuê ô tô bảy chỗ để cả nhà đi TP Đà Nẵng nghỉ hè.

Sau khi đăng thông tin này vào các nhóm cho thuê ô tô tự lái trên mạng xã hội, chị nhận được nhiều gợi ý từ những cá nhân cho thuê xe nhà, công ty dịch vụ và một số ứng dụng cho thuê xe.

Trong đó, loại xe, giá cả, công nghệ xe... cũng rất đa dạng, nhiều sự lựa chọn tốt để cân nhắc. Theo ghi nhận, hiện rất nhiều gia đình có nhu cầu thuê ô tô tự lái đi về quê, du lịch... thay vì đi bằng máy bay hay xe đò vì nhiều tiện lợi.

Các công ty cho thuê ô tô thường hỗ trợ khách hàng bằng hình thức giao, nhận xe tận nơi miễn phí. Có hai hình thức thuê là tự lái hoặc có tài xế.

Giá thuê giữa hai hình thức không chênh lệch nhiều, tuy nhiên các chi phí khi có tài xế chưa bao gồm phí đường bộ, tiền làm ngoài giờ, tiền tip...

Sáng 3-6, phóng viên Tuổi Trẻ ghi nhận tại Công ty cho thuê xe du lịch Gia Đình Việt (quận Tân Bình) khá nhiều khách đến hỏi thuê xe, cọc thuê xe.

Anh Phạm Văn Duy (nhân viên công ty) cho biết công ty cung cấp khoảng 30 đầu xe cho thuê, trong đó các loại xe 5 - 7 chỗ được đặt thuê nhiều nhất.

Vào những dịp lễ Tết, lượng đặt xe tăng mạnh. Đặc biệt là dịp lễ 30-4 vừa qua, vì chưa tính đến phương án dự phòng nên công ty không còn xe để cho thuê và phải từ chối rất nhiều đơn đặt hàng.

Nhiều tuyến cao tốc được thông xe đã mở ra triển vọng mới cho du lịch bằng đường bộ. Nhờ sự thuận lợi trong di chuyển, dịch vụ thuê ô tô tự lái được nhiều người quan tâm, tìm kiếm. Tại Hà Nội, dịch vụ này bắt đầu phát triển mạnh trong những năm gần đây, đặc biệt sau đại dịch COVID-19.

Ông Lê Anh Hào (giám đốc Công ty du lịch Hào Hùng Auto) cho biết hiện đơn vị có khoảng 90 ô tô từ 4 - 7 chỗ cho thuê. Thời điểm cao điểm nhất của dịch vụ này là các kỳ nghỉ lễ và Tết Nguyên đán. Trong dịp lễ 30-4 vừa qua, nhu cầu thuê xe vượt quá nguồn cung tại Hà Nội, ước chừng tăng 300%.

"Công ty tôi và các đơn vị đối tác đều không còn xe cho thuê trong kỳ nghỉ lễ. Ở thời điểm hiện tại, số lượng người hỏi thuê xe tăng cao vào ba ngày cuối tuần, các ngày trong tuần nhu cầu thấp hơn", ông Hào chia sẻ.

Xu hướng du lịch mới

Đi lại bằng đường hàng không giai đoạn cao điểm lễ Tết, hè luôn xảy ra tình trạng trễ chuyến, ùn ứ, giá vé máy bay lên xuống thất thường khiến khách hàng chuyển sang đi chơi ở các điểm du lịch bằng ô tô.

Theo các công ty vận tải hoặc đơn vị cho thuê xe, cao tốc thông suốt, rút ngắn thời gian quãng đường di chuyển là động lực chuyển nhóm khách từ hàng không sang đi đường bộ.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, giám đốc Công ty cho thuê xe An Hạ (quận Tân Bình, TP.HCM), cho biết thông thường vào dịp hè, khách đặt xe tự lái loại 4 - 7 chỗ tăng 40 - 80% ngày thường với thời gian 5 - 7 ngày trở lên.

Năm nay ông Lâm nhận thấy xu hướng khách thuê ngắn ngày nhiều hơn vì khách đi du lịch chủ yếu đến Nha Trang, Phan Thiết... thời gian đi lại rút ngắn nhờ cao tốc.

Còn ông Lê Anh Hào cũng cho biết Hà Nội nắng nóng liên tục ảnh hưởng đến nhu cầu ra ngoài, du lịch của người dân. Thời gian di chuyển từ Hà Nội đến các điểm du lịch được rút ngắn nên thời gian quyết định hành trình cũng linh động hơn, không cần lên kế hoạch từ trước.

Ông Bùi Thanh Tú, giám đốc marketing Công ty du lịch BestPrice, cho biết hiện tại công ty đã nhận được nhiều lời mời hợp tác cho dịch vụ thuê ô tô tự lái, thuê xe có tài xế từ nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trong tương lai, đây có thể trở thành xu hướng di chuyển mới khi đi du lịch bởi thuê xe phù hợp với các khách hàng là nhóm bạn trẻ, gia đình thích chủ động di chuyển trong chuyến du lịch. Dịch vụ này hiện phổ biến tại các điểm du lịch, TP lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc, Đà Lạt...

"Du lịch bằng xe cá nhân có nhiều ưu điểm như du khách chủ động hơn thay vì phải di chuyển đến các điểm trung chuyển để chờ xe khách, có thể sử dụng xe trong suốt hành trình. Du khách được linh động lựa chọn các điểm đến trên hành trình.

Tiết kiệm chi phí so với đi taxi, xe công nghệ. Chẳng hạn, du khách từ Hà Nội bay vào TP.HCM để đi Phan Thiết (Bình Thuận) có thể nhận xe ngay tại sân bay và di chuyển bằng đường cao tốc đến điểm du lịch. Giá thuê xe khoảng 1 triệu đồng/ngày, nếu khách đi chơi trong hai ngày sẽ bỏ ra chi phí khoảng 2 triệu đồng.

Trong khi đó, nếu di chuyển bằng xe khách một gia đình bốn người cần bỏ ra khoảng 1,5 triệu đồng cho vé xe hai chiều. Đồng thời, du khách vẫn phải chi trả các khoản khác cho việc di chuyển đi ăn, đi chơi tại điểm du lịch", ông Tú nói.

Khách hàng xem kỹ chất lượng trước khi thuê xe - Ảnh: C.TRUNG

Khách hàng xem kỹ chất lượng trước khi thuê xe - Ảnh: C.TRUNG

Hàng loạt ứng dụng thuê xe vào cuộc đua

Ông Lê Tấn Hậu, giám đốc Công ty TNHH dịch vụ du lịch vận tải Tấn An Gia (TP.HCM), xác nhận gần đây lượng khách đặt thuê xe tự lái tăng mạnh. Công ty đã cho thuê hết số xe hiện có và đang liên kết với một số đối tác để huy động nguồn xe nhàn rỗi đưa vào phục vụ khách hàng.

Ngoài các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê xe tự lái theo phương thức đặt trực tiếp, nhiều ứng dụng/app đã ra đời cung ứng nguồn xe để phục vụ nhu cầu của thị trường.

Những cái tên nổi bật trên thị trường cho thuê xe tự lái tại Việt Nam có thể kể đến như Sigo, Chungxe, Mioto, Tripx, Exbook, Aleka... ghi nhận tín hiệu khách thuê xe đi ngắn ngày nhiều hơn trước.

Các ứng dụng này đưa ra cho khách hàng nhiều gói với các mức giá khác nhau: gói 1 ngày, gói 7 ngày, gói 10 ngày và gói 14 ngày... Sau khi chọn loại xe, thời gian nhận, gói thuê,... ứng dụng sẽ đưa các kết quả để khách hàng chọn loại xe ưng ý.

Khách hàng phải thanh toán trước khoảng 30% chi phí, còn lại thanh toán trực tiếp cho chủ xe trước hoặc sau khi hoàn thành chuyến đi.

Ông Nguyễn Minh Tú, giám đốc sàn thuê xe Aleka, cho biết xu hướng khách thuê xe ngắn ngày thường thuê kèm tài xế đi cùng. Bởi hiện nay cao tốc thông thoáng, khách đi chơi 2 - 3 ngày nhiều hơn ở các chặng ngắn.

"Đi chơi phải vui và có men rượu bia hoặc lái xe đường xa mất an toàn, vi phạm tốc độ... Cho nên, giải pháp đi chơi vui và an toàn, nhiều gia đình thuê luôn tài xế vài ngày theo cùng xe cho khỏe", ông Tú nói.

Thủ tục dễ dàng, giá thuê linh hoạt

Khi đi thuê ô tô, khách hàng cần mang theo căn cước công dân, bằng lái xe, xe máy (hàng thế chấp) có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.

Giá thuê tại Hà Nội với xe 4 chỗ hạng A là 600.000 - 850.000 đồng/ngày; xe 4 chỗ hạng B từ 900.000 - 1.100.000 triệu đồng/ngày; xe 4 chỗ hạng C từ 1,2 - 1,3 triệu đồng/ngày và xe 7 chỗ từ 1,4 - 2 triệu đồng/ngày tùy loại. Vào những dịp lễ Tết, giá xe có thể tăng từ 10 - 20%.

Khảo sát giá xe tự lái trong tháng 6 tại TP.HCM cho thấy giá đã tăng 20 - 40% so với tháng trước. Giá xe 4 chỗ hiện nay 800.000 - 1,2 triệu đồng/ngày; 7 chỗ từ 1,5 - 1,8 triệu đồng/ngày tùy đời, dòng xe. Trường hợp thuê xe có tài xế đi cùng sẽ thêm 500.000 - 700.000 đồng/ngày.

Cẩn trọng khi đặt thuê ô tô online

Nhu cầu thuê ô tô tự lái tăng cao kéo theo sự phát triển của các hội nhóm cho thuê xe tự lái trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến. Không ít trường hợp khách hàng bị lừa tiền cọc khi đặt thuê xe online.

Để có mức giá tốt hành khách cần chọn thuê sớm, thuê xe của những nhà cung cấp, chủ xe uy tín nhằm tránh trường hợp bị ép giá, lừa đảo; kiểm tra xe cẩn thận trước và sau khi sử dụng.

Một số chiêu lừa đảo của người cho thuê xe là: nhận đặt cọc qua hình thức chuyển khoản rồi... biến mất; tạo bằng chứng giả về việc xe bị phạt nguội trong quá trình khách sử dụng để yêu cầu đóng thêm tiền phạt...

‘Đi lại ít, tôi thích thuê xe tự lái thay vì mua ô tô’‘Đi lại ít, tôi thích thuê xe tự lái thay vì mua ô tô’

“Đã có những lúc tôi ước mình sở hữu một chiếc ô tô, nhưng nghĩ lại nhu cầu di chuyển của tôi không quá lớn. Vì vậy những dịp quan trọng tôi thường thuê xe tự lái ở chỗ quen”, một độc giả cho hay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên