Tag: thực tiễn

Dừng chuyển giáo viên dôi dư sang dạy mầm non

TTO - Lãnh đạo Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu dừng điều chuyển giáo viên phổ thông dôi dư xuống dạy mầm non, khi chưa qua đào tạo bổ sung để thích nghi với đặc thù của bậc học mầm non.

​Hội thảo startup: biến ý tưởng thành thực tiễn tại ĐH Bách khoa

Nhằm hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp về công nghệ, quản trị, tư vấn của chuyên gia, ĐH Bách khoa TP.HCM tổ chức hội thảo về startup chủ đề “Biến ý tưởng thành thực tiễn”. Tại buổi offline, các bạn sẽ được các chuyên gia đã thành công trong startup hướng dẫn cách để từ ý tưởng đi đến sản phẩm cụ thể, nhận đỡ đầu, chia sẻ kinh nghiệm đã kinh qua.

Thí điểm tổ chức diễn đàn cho trí thức phản biện chính sách

TTO - Thủ tướng vừa quyết định về thí điểm tổ chức diễn đàn khoa học của trí thức tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Toán học làm gì cho thực tiễn bức xúc?

TTCT - Các vấn đề gần như nan giải trong kinh tế, quản lý, giáo dục, giao thông đô thị và y tế của nước ta trong thời gian gần đây thật ra có bản chất tích cực nhiều hơn tiêu cực.

Cùng con tránh rủi ro

TT - “Mẹ ơi, bàn ủi nóng lắm đó mẹ. Mình đụng vào là bị phỏng đau lắm mẹ ơi”, “Mẹ ơi, con nổi hột đỏ rồi, muỗi chích con đó mẹ. Mẹ xức thuốc cho con đi”, “Mẹ ơi, xài dao là đứt tay phải không mẹ? Chỉ có Patu không cẩn thận nên bị đứt tay”... Đó là những trao đổi thường xuyên giữa tôi và đứa con 4 tuổi của mình.

Tổng kết 30 năm đổi mới phải toàn diện

TT - Ngày 25-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 -2016) đã tiến hành phiên họp thứ nhất.

Đại học vẫn chậm đổi mới

TT - Ngày 11-9, tại hội nghị tổng kết ba năm thực hiện đổi mới quản lý giáo dục ĐH, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho rằng một trong những hạn chế của công tác đổi mới quản lý giáo dục ĐH là chương trình đào tạo chậm đổi mới, không gắn với thực tiễn.

Tăng tính năng động của chính quyền lên 5 lần

TT - Ngày 8-9, trong chương trình “Lắng nghe và trao đổi” do HĐND TP.HCM phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM tổ chức với chủ đề “Chính quyền đô thị - yêu cầu từ thực tiễn”, phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Trần Du Lịch cho rằng để xây dựng mô hình chính quyền đô thị, trung ương cần phân cấp cho TP.HCM thẩm quyền trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có quy định về các chế tài hành chính.