04/01/2014 02:55 GMT+7

Thực phẩm thiết yếu tăng giá

DŨNG TUẤN - TRẦN MẠNH
DŨNG TUẤN - TRẦN MẠNH

TT - Thời gian gần đây, tại một số chợ đầu mối trên địa bàn TP.HCM, giá các mặt hàng tôm khô, cá khô, mực khô đã tăng mạnh, mức tăng 10-30% so với cùng thời điểm năm ngoái. Tại chợ Bình Tây (Q.6), giá tôm khô dao động từ 450.000 đến 1,5 triệu đồng/kg tùy loại. Nhiều chủ sạp giải thích việc tăng giá bán do đầu nguồn khô từ Cà Mau, Kiên Giang đều tăng giá. Tương tự, các loại đồ khô nhập về như nấm hương, nấm đông cô, nấm mèo đều tăng thêm 12.000-25.000 đồng/kg, đẩy giá nấm hương lên 350.000 đồng/kg, tăng nhiều so với năm ngoái.

* Nguồn cung thực phẩm tết dồi dào

Không chỉ thực phẩm khô, thịt heo cũng đã tăng thêm 5.000-10.000 đồng/kg. Tại chợ Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình), sườn non ở mức 120.000 đồng/kg, thịt đùi, nạc dăm quanh mức 90.000 đồng/kg... Theo các tiểu thương, sức mua những ngày gần đây tăng trở lại là lý do khiến giá nhiều mặt hàng tăng. Trong khi đó tại các hệ thống siêu thị, giá thực phẩm tươi sống không có biến động do đã chuẩn bị lượng hàng đầy đủ và cam kết giá cả, dù sức mua cũng tăng.

* Ngày 3-1, ông Phan Minh Báu - phó giám đốc Sở NN&PTNT Đồng Nai - cho biết nguồn cung các sản phẩm chăn nuôi của Đồng Nai cho tiêu dùng tại chỗ và các tỉnh thành lân cận, nhất là TP.HCM, trong dịp tết này khá dồi dào. Trong đó, tổng đàn heo của Đồng Nai hiện có 1,4 triệu con, tăng 100.000 con so với thời điểm trước tết 2013. Đàn gia cầm (gồm gà công nghiệp, gà tam hoàng, gà ta và gà đẻ) là 12,3 triệu con, tăng 23% so với trước tết năm ngoái, trong đó chăn nuôi trang trại chiếm 88,7%...

Theo ông Báu, riêng trong dịp trước, trong và sau tết các công ty chăn nuôi và đơn vị giết mổ trên địa bàn Đồng Nai sẽ đưa ra thị trường trên 4.800 tấn thịt heo và gần 10.000 tấn thịt gia cầm các loại.

DŨNG TUẤN - TRẦN MẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên