15/11/2017 18:16 GMT+7

Thực phẩm ngoại "chào hàng" thị trường Việt Nam

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Hàng trăm gian hàng nông sản, đặc sản trong nước cùng tranh đua với thực phẩm từ 20 quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu ở TP.HCM.

Ngày 15-11, 600 gian hàng của 450 doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tham gia triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2017 - Vietnam Foodexpo 2017 tại TP.HCM. Hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ đã tham gia sự kiện này.

Nhiều sản phẩm mới được giới thiệu tại triển lãm Vietnam Foodexpo 2017 lần này. Clip: QUANG ĐỊNH

Đáng chú ý, các doanh nghiệp nông sản, chế biến thực phẩm trong nước có mặt tại triển lãm đã tập trung vào giới thiệu sản phẩm, thực phẩm sau chế biến, nâng cao giá trị được nhiều người quan tâm.

Thực phẩm ngoại chào hàng thị trường Việt Nam - Ảnh 2.

Khách dùng thử tại gian hàng giới thiệu sản phẩm của Pháp - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tại gian hàng của Cansy’s Garden, chuyên về nông sản, khách được mời thử táo, dưa gang, ổi… ngoài ra gian hàng cũng trưng bày thêm bơ, vú sữa… 

Đại diện gian hàng cho biết giá các sản phẩm ở đây đều cao hơn so với thị trường vì chất lượng, quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, đặc biệt khâu đầu tư đóng gói, bao bì khá tốt. 

Giá xoài Cát được dán tem và bảo quản trong thùng giấy từ 130.000 đến 150.000 đồng/kg, bơ booth (một loại bơ giống Mỹ được trồng tại Việt Nam ) giá 130.000 đồng/kg…

Thực phẩm ngoại chào hàng thị trường Việt Nam - Ảnh 3.

Đại diện gian hàng quốc gia Ý giới thiệu sản phẩm cho khách tham dự - Ành: QUANG ĐỊNH

Các gian hàng của Ý, Pháp, Nhật Bản hay Hàn Quốc… cũng được đầu tư chỉn chu, bắt mắt. Hầu hết các thương hiệu đều lần đầu qua Việt Nam tham gia hội chợ để tìm kiếm nhà phân phối,

Ông Kazuyuki Kikuchi, phụ trách bộ phận hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của tỉnh Ibaraki, Nhật Bản, cho biết có 18 doanh nghiệp của địa phương này sang dự triển lãm lần chủ yếu các đặc sản như thức uống, đậu tương lên men, rượu mơ…

"Năm ngoái, chúng tôi đã tổ chức khảo sát lấy ý kiến của người tiêu dùng Việt Nam. Kết quả cho thấy họ rất ưa chuộng các sản phẩm Nhật Bản, chấp nhận giá cao miễn là an toàn, đảm bảo", ông Kazuyuki Kikuchi cho biết. 

Hiện tỉnh này đã có hơn 40 doanh nghiệp làm ăn tại Việt Nam, trong đó một nửa doanh nghiệp đã đầu tư nhà máy tại đây.

Thực phẩm ngoại chào hàng thị trường Việt Nam - Ảnh 4.

Sản phẩm VN cũng thu huýt sự quan tâm của khách - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Vietnam Foodexpo 2017 cũng gây chú với khách tham quan là sự "Nam tiến" của nhiều thương hiệu thực phẩm quen thuộc của miền Bắc như bánh kẹo Bảo Minh, Hải Hà - Kotobuki… 

Triển lãm năm nay cũng có tổ chức gian hàng thu mua của các siêu thị lớn như Hapro, Lotte Mart và BigC nhằm hỗ trợ các gian hàng Việt Nam để phân phối nông sản, thực phẩm vào hệ thống siêu thị bán buôn, bán lẻ.

Triễn lãm Vietnam Foodexpo kéo dài đến ngày 18-11. 

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên