
Hiện trường vụ bắt giữ người nhập cư trái phép ở nhà máy Huyndai Motor hôm 4-9 - Ảnh: REUTERS
Thời gian gần đây, tin đồn cho rằng nhà sản xuất ô tô Hyundai sẽ đóng cửa "siêu tổ hợp" sản xuất tại bang Georgia (Mỹ) được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, sau khi Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) tiến hành cuộc đột kích vào nhà máy này đầu tháng 9 để bắt giữ lao động nhập cư trái phép.
Tuy nhiên hãng xe Hàn Quốc khẳng định hoạt động tại Mỹ không có thay đổi nào, và bác bỏ khả năng rút khỏi dự án hàng tỉ USD.
Trước đó vào ngày 4-9, ICE đã bắt giữ 475 lao động tại công trường thuộc cơ sở Hyundai ở Ellabell, trong đó có khoảng 300 người là công dân Hàn Quốc.
Cuộc đột kích tập trung vào khu vực xây dựng nhà máy pin HL-GA Battery Company - liên doanh giữa Hyundai và LG Energy Solution được công bố vào năm 2023, với tổng vốn đầu tư 2 tỉ USD.
Đây là hạng mục bổ sung bên cạnh nhà máy xe điện trị giá 5,5 tỉ USD mà hãng xe Hàn Quốc triển khai từ năm 2022, dự kiến tạo ra ít nhất 8.100 việc làm sau khi hoàn thành.
Sau sự việc, nhiều tài khoản trên Threads và Facebook khẳng định Hyundai sẽ đóng cửa nhà máy, dẫn tới việc 8.500 lao động có khả năng mất việc làm, gây thiệt hại 4,3 tỉ USD. Nhiều người dùng đã xôn xao và bày tỏ lo lắng trước thông tin này.
Tuy nhiên phía Hyundai đã chính thức lên tiếng bác bỏ. Ông Michael Stewart, giám đốc truyền thông Hyundai Bắc Mỹ, khẳng định trong email gửi trang kiểm chứng thông tin Snopes rằng "không có thay đổi nào trong hoạt động của Hyundai tại Mỹ".
Tuyên bố trên website công ty cũng nhấn mạnh "không ai trong số những người bị bắt là nhân viên trực tiếp của Hyundai Motor Company", và khẳng định hãng "không dung thứ cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào".
Hyundai cho biết sẽ rà soát lại toàn bộ quy trình, yêu cầu các đối tác, nhà cung ứng và nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt luật nhập cư cũng như quy định lao động.
Theo Đài CNN, tác động của cuộc đột kích tại Ellabell không quá nghiêm trọng như ở những nơi khác từng bị siết nhập cư, bởi phần lớn lao động hiện nay chỉ là công nhân tạm thời, chủ yếu là nam giới làm việc ngắn hạn theo visa hoặc hợp đồng.
Dù vậy nhiều cư dân địa phương cho biết nhà máy Hyundai chưa mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho cộng đồng, đồng thời bày tỏ lo ngại tiếng ồn và việc làm đang không dành sự ưu tiên cho người dân ở bang Georgia.
Một số cơ sở kinh doanh của người gốc Á trong khu vực cũng ghi nhận doanh thu sụt giảm sau cuộc đột kích.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận