Thực hư bức ảnh 'người Hàn bị bắt ở Mỹ' lan truyền trên mạng xã hội

Trên mạng xã hội Hàn Quốc, một bức ảnh chụp hàng dài tù nhân bất ngờ lan truyền, kèm theo thông tin sai lệch cho rằng đây là cảnh công nhân Hàn Quốc bị bắt giữ trong cuộc truy quét nhập cư tại Mỹ.

mạng xã hội - Ảnh 1.

Tài khoản Facebook đăng tải bức ảnh kèm thông tin sai lệch cho rằng đây là cảnh công nhân Hàn Quốc bị bắt giữ trong một cuộc truy quét nhập cư tại Mỹ - Ảnh: Facebook

Cụ thể, ngày 7-9, một tài khoản Facebook đăng tải bức ảnh cùng chú thích: "Người Hàn Quốc bị bắt tại Mỹ. Trách nhiệm thuộc về Tổng thống Lee Jae Myung".

Trong ảnh, hàng chục người đàn ông bị cạo trọc, ngồi thành hàng với tay đặt sau đầu, xung quanh là các sĩ quan đeo mặt nạ và mặc đồng phục đứng giám sát nghiêm ngặt.

Hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt sau thông tin hơn 300 công dân Hàn Quốc bị Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ trong một chiến dịch truy quét tại công trường xây dựng nhà máy pin Hyundai-LG ở bang Georgia ngày 6-9.

Sự việc khiến Chính phủ Hàn Quốc không khỏi bất ngờ. Văn phòng Tổng thống sau đó thông báo đã tiến hành đàm phán để bảo hộ công dân, đồng thời thu xếp chuyến bay đưa những người bị bắt về nước.

Tuy nhiên, theo Hãng tin AFP, khi truy ngược nguồn gốc bức ảnh bằng công cụ tìm kiếm hình ảnh của Google, kết quả cho thấy đây không phải ảnh chụp tại Mỹ.

Thực tế hình ảnh được đăng tải trên trang web của Getty Images từ tháng 6-2023, với chú thích ảnh chụp tại El Salvador.

Trong phiên bản độ phân giải cao hơn trên Getty Images, có thể thấy rõ các sĩ quan mặc đồng phục mang quốc kỳ El Salvador.

mạng xã hội - Ảnh 2.

Hình ảnh gốc được đăng tải trên trang web của Getty Images từ tháng 6-2023 - Ảnh: AFP

Ngoài ra, chú thích ảnh cũng ghi: "Cảnh sát kiểm tra các buồng giam tại nhà tù Mariona, nơi giam giữ các thành viên băng đảng, như một phần trong chiến dịch chống tội phạm của Tổng thống Nayib Bukele, ngày 7-6-2023 tại San Salvador, El Salvador".

Bức ảnh này từng được sử dụng trong các bài viết của tờ Financial Times và Đài CNN để minh họa tình hình tội phạm tại El Salvador, hoàn toàn không liên quan đến Hàn Quốc hay vụ việc tại Mỹ.

mạng xã hội - Ảnh 3.

Bức ảnh cũng được sử dụng trên Financial Times để minh họa tình hình tội phạm tại El Salvador - Ảnh: Financial Times

Theo AFP, tính đến ngày 8-9, không có bất kỳ báo cáo chính thức nào xác nhận rằng những công dân Hàn Quốc bị ICE bắt giữ đã bị cạo đầu hoặc đối xử như tù nhân.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các nhân viên lãnh sự đã phỏng vấn hơn 250 người bị giam, và không ai phản ánh về việc bị ngược đãi hay điều kiện giam giữ bất thường.

Thực hư bức ảnh 'người Hàn bị bắt ở Mỹ' lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh 2.Hàn Quốc điều máy bay riêng đến Mỹ, hồi hương hàng trăm công nhân bị bắt giữ

Hàn Quốc sẽ điều một máy bay thuê riêng tới Atlanta (Mỹ) để hồi hương khoảng 300 công dân bị bắt trong cuộc truy quét nhập cư lớn nhất lịch sử Bộ An ninh nội địa Mỹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất