
Toàn cảnh Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa thứ 80 vào ngày khai mạc 9-9 - Ảnh: UN
Một số bài đăng đã thu hút hơn 23.000 lượt thích trên X, 10.000 lượt thích trên Threads và hơn 240.000 lượt xem trên YouTube.
Cuối tháng 7, Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với các quan chức Palestine, bao gồm từ chối cấp mới hoặc thu hồi visa.
Ngày 29-8, Bộ Ngoại giao Mỹ tái khẳng định quyết định này trước thềm khóa họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào tháng 9.
Theo thông báo trên Facebook ngày 30-8, phái đoàn Palestine tại Liên hợp quốc cho biết Mỹ đã không cấp visa cho đoàn dự kiến tham dự khóa họp Đại hội đồng.
Palestine hiện là thành viên quan sát của Liên hợp quốc, được tham dự và phát biểu nhưng không có quyền bỏ phiếu.
Từ đầu tháng 9, tin đồn lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ dời họp từ New York sang Geneva để phản đối việc Mỹ từ chối cấp visa cho các quan chức Palestine. Tuy nhiên, ngày 9-9, trang xác thực Snopes khẳng định đây là thông tin sai sự thật.
Dù từng có một số lời kêu gọi đổi địa điểm, khóa họp thứ 80 của Đại hội đồng đã chính thức khai mạc ngày 9-9 tại New York. Trước đó một ngày, Liên hợp quốc cũng thông báo trên X rằng cuộc họp tháng 9 sẽ diễn ra tại trụ sở New York và bác bỏ tin có cuộc bỏ phiếu dời địa điểm.
Mặc dù kỳ họp năm nay không thay đổi địa điểm, các lời kêu gọi vẫn xuất hiện. Ngày 29-8, DAWN, tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ dân chủ và nhân quyền Trung Đông có trụ sở tại Mỹ, đã đề nghị Liên hợp quốc chuyển cuộc họp sang Geneva.
Sở dĩ tin đồn nói trên lan truyền mạnh trên mạng vì trong quá khứ, Liên hợp quốc từng có tiền lệ về vấn đề này. Năm 1988, sau khi Mỹ từ chối cấp visa cho ông Yasser Arafat, Chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), trước một kỳ họp Đại hội đồng nhằm thảo luận công nhận Nhà nước Palestine, Liên hợp quốc đã bỏ phiếu 154-2 để dời cuộc họp sang Geneva.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận