Philippines bác tin đồn đóng cửa các sàn thương mại điện tử lớn

Philippines bác bỏ tin đồn về lệnh đóng cửa các sàn thương mại điện tử trên cả nước, vốn đang gây lo ngại vô cớ về gián đoạn giao hàng và khiến người giao hàng mất việc.

Philippines bác tin đồn đóng cửa các sàn thương mại điện tử lớn - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình từ video cuộc họp báo ngày 26-8 của Bộ trưởng Giao thông vận tải Philippines Vince Dizon (giữa) lúc bấy giờ - Ảnh: FACEBOOK

Tin đồn này lan truyền cùng một video bị chỉnh sửa, trong đó cựu bộ trưởng Giao thông vận tải Philippines Vince Dizon được cho là tuyên bố sẽ trấn áp việc mua bán trái phép thẻ tàu hỏa trả trước, theo Hãng tin AFP ngày 8-9.

Trong video đăng trên Facebook ngày 4-9, dòng chú thích ghi: "Lazada, Shopee, TikTok, Facebook đang bị đóng cửa. Đơn hàng của tôi sẽ ra sao?". Video ghi lại cảnh ông Dizon phát biểu tại một cuộc họp báo, thu hút hơn 60.000 lượt xem.

Đoạn phát biểu trong video cho thấy ông Dizon nói: "Kết hợp với cảnh sát quốc gia, chúng tôi sẽ viết thư cho Lazada, Shopee, TikTok, Facebook, Carousell. Chúng tôi sẽ gửi trực tiếp để yêu cầu đóng cửa các trang này. Chúng tôi đang ra lệnh đóng cửa".

Hiện ông Dizon đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Công trình công cộng Philippines.

Video này tiếp tục được lan truyền trên Facebook, TikTok và Instagram, khiến nhiều người lo ngại lệnh cấm sẽ ảnh hưởng đến sinh kế. Trên thực tế, đoạn video xuất hiện sau khi ông Dizon cảnh báo về tình trạng bán thẻ tàu hỏa trả trước trực tuyến bất hợp pháp.

sàn thương mại điện tử - Ảnh 3.

Một bài đăng sai sự thật về việc Philippines đóng cửa các sàn thương mại điện tử trên Facebook - Ảnh: AFP

Qua kiểm chứng, các chuyên gia AFP khẳng định video lan truyền đã bị chỉnh sửa gây hiểu lầm.

Tìm kiếm ảnh ngược các khung hình từ video này trên Google dẫn AFP đến cảnh quay cuộc họp báo ngày 26-8 của Bộ Giao thông vận tải Philippines, đăng trên trang Facebook chính thức của bộ.

Video sai sự thật đã cắt đoạn 33 giây, bắt đầu từ phút 8:27 trong bản gốc.

Trong cuộc họp báo, ông Dizon nói thẻ tàu hỏa trả trước bị bán trực tuyến với giá cao gấp 10 lần. Các bài đăng đã bỏ qua phần ông nhấn mạnh việc chính quyền đang trấn áp người bán thẻ trái phép.

Bộ Giao thông vận tải Philippines sau đó đăng trên Facebook bản sao thư ông Dizon gửi các sàn thương mại điện tử, yêu cầu loại bỏ người bán bất hợp pháp trước ngày 31-8.

Ngày 4-9, bộ cũng bác bỏ tin đồn về việc đóng cửa các sàn thương mại điện tử. "Bộ Giao thông vận tải không ra lệnh đóng cửa Shoppe, Lazada, Facebook Marketplace, Carousell hay TikTok", thông báo trên Instagram nêu rõ.

Philippines bác tin đồn đóng cửa các sàn thương mại điện tử lớn - Ảnh 3.Sự thật về bức ảnh chụp ngọn núi trông giống con rùa

Bức ảnh chụp ngọn núi trông giống một con rùa khổng lồ bất ngờ lan truyền trở lại trên mạng xã hội trong tháng 9, khiến nhiều người tò mò không biết đây là ảnh thật hay giả.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất