
Ảnh giả do AI tạo ra về chiếc xe tải bốc cháy và ảnh thật của xe tải - Ảnh: RECTO ENGINE
Ngày 5-9, trang tin tức GMA Network (gmanetwork.com) đưa tin lính cứu hỏa đã lập tức đến hiện trường sau khi nhận báo cáo về việc xe tải bốc cháy dữ dội ở khu Parola, Manila.
Theo đó bốn chiếc xe cứu hỏa, bao gồm xe của Cục Phòng cháy chữa cháy, đã đến địa điểm được cho là hiện trường vụ cháy vào sáng 4-9.
Tuy nhiên khi đến hiện trường và tìm kiếm xung quanh, lính cứu hỏa phát hiện không có vụ tai nạn nào và xe tải thực chất không hề cháy.
"Chúng tôi đã tìm kiếm và chúng tôi phát hiện xe tải vẫn còn nguyên. Bức ảnh do AI tạo ra trông rất thật. Người báo tin cho chúng tôi nói bức ảnh được gửi cho họ và họ cũng vừa nhận được cảnh báo", ông Samuel Fenix, đội trưởng đội cứu hỏa tình nguyện Recto, cho biết.
Ông Fenix cảnh báo việc cung cấp báo cáo giả về một vụ hỏa hoạn là rất nguy hiểm.
"Dĩ nhiên chúng tôi phải phản ứng nhanh. Chúng tôi có thể gây tai nạn, đụng trúng ai hay thứ gì đó. Chúng tôi đang vội đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên khi đến đó, chúng tôi nhận ra đó chỉ là tin giả. Họ phải chịu trách nhiệm. Đây không phải là chuyện đùa", ông Fenix nói thêm.
Theo Luật Phòng cháy chữa cháy đã sửa đổi năm 2008 của Philippines, những người lan truyền thông tin sai lệch về hỏa hoạn có thể bị phạt 50.000 peso (khoảng 880 USD) hoặc có thể bị khiếu nại là làm phiền người khác (unjust vexation) theo Luật Hình sự đã sửa đổi của Philippines.
Dù vậy việc tìm bắt thủ phạm phát tán tin giả khá khó khăn, vì đa số người báo cháy đều ẩn danh. Hành động báo cháy giả rất đáng lên án, bởi lực lượng cứu hỏa trong lúc ứng phó khẩn cấp một đám cháy giả sẽ không thể kịp đến hiện trường một vụ cháy thật nếu trường hợp này xảy ra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận