
Ảnh chụp màn hình video về cuộc chạm trán giữa sư tử và robot AI - Ảnh: LEAD STORIES
Ngày 3-9, tài khoản TikTok "viral_ai_reels" đã đăng video nói trên kèm tiêu đề "Sư tử sợ Robot AI" cùng dòng chú thích "Không chỉ con người, ngay cả Chúa tể sơn lâm cũng sợ Robot AI".
Cảnh quay vào ban đêm, trong đó con sư tử đứng đối mặt với robot AI trong môi trường tự nhiên.
Video thu hút hơn 30.100 lượt quan tâm.
Qua kiểm chứng, các chuyên gia trang Lead Stories ngày 7-9 khẳng định video đang lan truyền là sản phẩm AI.
Hình mờ (watermark) ở góc dưới bên phải của video xác nhận nó được công cụ AI VEO3 của Google tạo ra.
Trước đó, ngày 30-5, ông Josh Woodward, Phó chủ tịch Google Labs và Google Gemini, thông báo về việc bổ sung hình mờ VEO3 có thể nhìn thấy được trong một bài đăng trên X.
Tuy nhiên, ảnh chụp màn hình từ video đang lan truyền, đã được cắt bỏ hình mờ VEO3, cũng xuất hiện trong các bài đăng trên Facebook và các mạng xã hội khác, lại kèm theo một câu chuyện khác về những gì đã xảy ra trong các cảnh quay này.
Theo đó nhiều người dùng mạng xã hội cắt ảnh trong video ra để đăng lên mạng và nói rằng con robot AI thử nghiệm bị lỗi, sợ con sư tử.
Video lan truyền trên TikTok về cuộc chạm trán giữa sư tử và robot AI - Nguồn: TIKTOK
Chẳng hạn, một bài đăng trên Facebook ngày 6-9 cho biết: "Họ đưa một robot AI đến đối mặt với một con sư tử. Chỉ sau một cái nhìn, nó đã đứng đơ người, lặp lại từ "scared" (sợ hãi) cả trăm lần. Cỗ máy đầu tiên trên thế giới mắc PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn) ra đời từ đây".
Bài đăng chú thích thêm rằng con sư tử là nguyên nhân khiến một công ty AI hàng đầu mất nửa triệu USD vì một thử nghiệm đầy rủi ro.
Tại châu Phi, các nhà nghiên cứu đã đẩy giới hạn của AI lên tầm cao mới bằng cách để robot nguyên mẫu của họ đối mặt một con sư tử.
Trước khi thử nghiệm, robot được dạy các biểu cảm vui, buồn, tức giận và sợ hãi thông qua hàng trăm hình ảnh và sách về động vật.
Robot hoạt động tốt song lại bị hỏng khi gặp sư tử thật. Nó chỉ lặp lại mỗi một cụm từ là "Mèo lớn. Sợ hãi". Việc xóa bộ nhớ cũng không làm robot hết sợ hãi. Nó đều phản ứng y như vậy khi thấy một sinh vật bốn chân, từ dê đến mèo nhà.
Các kỹ sư đã mất 8 tháng và nửa triệu USD để sửa lỗi nhưng thất bại. Thử nghiệm kết thúc với robot đầu tiên trên thế giới được chẩn đoán mắc PTSD.
Bởi vì con sư tử, robot AI trong video và những hình ảnh nói trên đều là sản phẩm của VEO3, do đó việc một robot AI sợ sệt trước một con sư tử là câu chuyện hoàn toàn hư cấu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận