Thực hư Bộ trưởng Giáo dục Malaysia từ chức sau loạt bạo lực học đường?

Áp lực dư luận lên giới chức giáo dục Malaysia tăng sau một loạt vụ bạo lực học đường, song thông tin Bộ trưởng Giáo dục Fadhlina Sidek từ chức là sai sự thật.

giáo dục - Ảnh 1.

Bộ trưởng Giáo dục Malaysia Fadhlina Sidek - Ảnh: UNESCO

Ngày 19-10, một bài đăng trên Facebook kèm ảnh chụp màn hình một bản tin có ảnh của bà Fadhlina, với nội dung bằng tiếng Malaysia có nghĩa là: "Bộ trưởng Giáo dục Fadhlina Sidek từ chức".

Bài đăng xuất hiện sau khi công chúng Malaysia ngày càng gây áp lực lên bộ trưởng về cách bà xử lý nhiều vụ bạo lực học đường, bao gồm các vụ bắt nạt, giết người và hiếp dâm.

Chẳng hạn, theo Hãng thông tấn Bernama của Malaysia ngày 16-10, hai thiếu niên 17 tuổi phải đối mặt với ba cáo buộc liên quan đến hiếp dâm tập thể, giao cấu trái tự nhiên và tấn công tình dục.

Tuy nhiên, chỉ một thiếu niên nhận tội và vụ án vẫn trong quá trình xét xử. Theo luật Malaysia, tội hiếp dâm tập thể có thể bị phạt tù từ 10 - 30 năm, trong khi tội giao cấu trái tự nhiên với cùng một nạn nhân có thể bị phạt tù lên đến 20 năm và bị đánh đòn.

Hoặc theo báo South China Morning Post ngày 22-10, một cậu bé 14 tuổi đã bị buộc tội giết bạn học 16 tuổi trong một vụ án gây chấn động cả nước và làm dấy lên mối lo ngại cấp bách về tình trạng bạo lực giữa trẻ em.

giáo dục - Ảnh 2.

Bài đăng sai sự thật về việc bà Fadhlina từ chức trên Facebook - Ảnh: FACEBOOK

Ngày 22-10, bà Fadhlina đã nhận được một bản ghi nhớ về các vấn đề an toàn học đường từ các nhà hoạt động đứng bên ngoài Quốc hội và hô vang khẩu hiệu yêu cầu bà từ chức, theo báo The Star. Các nhà hoạt động yêu cầu giáo dục giới tính toàn diện dựa trên quyền trẻ em và các tiêu chuẩn quốc tế.

Những bài đăng có nội dung tương tự cũng xuất hiện trên Instagram và TikTok.

Ngày 23-10, Bộ Giáo dục Malaysia nói với Hãng tin AFP rằng thông tin đang lan truyền là giả và bà Fadhlina không từ chức.

Tính đến ngày 24-10, AFP cũng không tìm thấy bản tin nào của các hãng truyền thông uy tín hay tuyên bố chính thức nào của Chính phủ Malaysia nói về việc bà Fadhlina từ chức.

Trang web chính thức của Bộ Giáo dục Malaysia vẫn cho thấy bà Fadhlina đang là bộ trưởng đương nhiệm.

Tóm lại, giới chức giáo dục tại Malaysia đang chịu áp lực lớn từ dư luận sau một loạt vụ bạo lực học đường, trong đó đã có vụ khiến nạn nhân thiệt mạng, song không có thông tin chính thức nào về việc Bộ trưởng Giáo dục Fadhlina từ chức.

Thực hư Bộ trưởng Giáo dục Malaysia từ chức sau loạt bạo lực học đường? - Ảnh 4.Thực hư hình ảnh thuyền cá chở đầy ma túy bị Hải quân Mỹ phá hủy tại Caribe?

Hình ảnh lan truyền được cho là ghi lại cảnh một thuyền cá "Columbia" chở đầy ma túy trước khi bị Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Mỹ phá hủy trên biển Caribe. Qua kiểm chứng, đây là ảnh cũ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất