14/03/2026 10:57 GMT+7

Thức ăn chăn nuôi tăng, giá bán thịt giảm, nhiều hộ dân ngại tái đàn

HOA ÁNH
và 1 tác giả khác

Giá thức ăn chăn nuôi tại tỉnh An Giang tăng khoảng 7.000 - 12.000 đồng/bao (25-40kg/bao) trong khi giá heo hơi và gia cầm giảm so với dịp Tết vừa qua. Nhiều nông dân thận trọng hơn với kế hoạch tái đàn sắp tới.

chăn nuôi - Ảnh 1.

Giá thức ăn chăn nuôi tăng khiến chi phí đầu vào của nhiều hộ nuôi heo tại An Giang tăng theo - Ảnh: HOA ÁNH

Ghi nhận ngày 14-3 của Tuổi Trẻ Online tại một số cửa hàng vật tư chăn nuôi ở An Giang cho thấy nhiều loại thức ăn dành cho gia súc, gia cầm như heo, gà, vịt… đã được điều chỉnh tăng so với khoảng hai tuần trước.

Tùy loại và thương hiệu, giá tăng khoảng 7.000 - 12.000 đồng/bao (25 - 40kg). Hiện thức ăn cho heo con có giá khoảng 480.000 đồng/bao (25kg); thức ăn cho heo thịt giai đoạn 14 - 30kg dao động 360.000 - 370.000 đồng/bao. 

Một số loại thức ăn cho gia súc khác ở mức 330.000 - 350.000 đồng/bao, trong khi thức ăn cho gia cầm phổ biến 260.000 - 370.000 đồng/bao (25kg).

Theo các cửa hàng kinh doanh, doanh nghiệp sản xuất thường thông báo trước khoảng một tuần khi điều chỉnh giá bán.

Anh Diệp Hoàng Thu - chủ cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi tại xã Giồng Riềng - cho biết giá thức ăn tăng chủ yếu do chi phí nguyên liệu và vận chuyển tăng.

"Công ty sản xuất thông báo điều chỉnh giá do giá nguyên liệu đầu vào và chi phí vận chuyển tăng. Mỗi lần tăng không nhiều, nhưng cộng dồn lại thì chi phí chăn nuôi cao hơn trước", anh Thu nói.

Còn chị Trần Thị Kiều - hộ nuôi heo tại xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang - cho hay gia đình đang nuôi hơn 50 con heo thịt. Mỗi ngày đàn heo tiêu thụ khoảng 3 - 4 bao thức ăn, nên khi giá thức ăn tăng, chi phí nuôi cũng tăng theo.

"Tiền thức ăn chiếm hơn phân nửa chi phí nuôi heo. Chỉ cần giá thức ăn tăng vài nghìn đồng mỗi bao là tổng chi phí đã đội lên khá nhiều. Tôi dự tính bán xong lứa heo này sẽ cân nhắc có nên tái đàn ngay, hay chờ thêm thời gian", chị Kiều nói.

Được biết giá heo hơi trên thị trường khoảng 65.000 đồng/kg, giảm 10.000 - 15.000 đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán 2026. Giá bán giảm trong khi chi phí đầu vào tăng, khiến nhiều hộ chăn nuôi thận trọng khi tính chuyện tái đàn.

Ông Nguyễn Đình Xuyên - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang - thông tin thời gian gần đây giá thức ăn chăn nuôi có xu hướng tăng nhẹ do giá các nguyên liệu đầu vào trên thị trường thế giới như bắp, đậu nành, lúa mì biến động tăng, trong khi Việt Nam vẫn phải nhập khẩu phần lớn nguồn nguyên liệu này. 

Thức ăn chăn nuôi hiện chiếm khoảng 60-70% tổng chi phí sản xuất, nên khi giá tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chăn nuôi, nhất là đối với các hộ nuôi quy mô nhỏ.

"Ngành chăn nuôi địa phương khuyến cáo người dân tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, quản lý tốt dịch bệnh, sử dụng thức ăn hợp lý và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp tại địa phương để giảm chi phí sản xuất", ông Xuyên khuyến cáo.

Thức ăn chăn nuôi tăng, còn giá bán thịt lại giảm, khiến nhiều hộ lo ngại - Ảnh 4.Xung đột ở Trung Đông ảnh hưởng thế nào đến giá thức ăn chăn nuôi Việt Nam?

Cục Chăn nuôi và Thú y đưa ra hai kịch bản về giá thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam tương ứng với hai tình huống giả định về thời gian xảy ra xung đột ở Trung Đông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất