06/06/2017 11:44 GMT+7

Thủ tướng yêu cầu tăng mức phạt vi phạm an toàn thực phẩm

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Y tế sửa nghị định 178 năm 2013 về xử phạt hành vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, chậm nhất tháng 11-2017 trình Thủ tướng theo hướng tăng nặng mức phạt.

Hiện nay vẫn còn tình trạng tiểu thương sử dụng chất cấm để xử lý thực phẩm. Trong ảnh: người bán nhúng dừa vào chất tẩy trắng - Ảnh: T.T.D.
Hiện nay vẫn còn tình trạng tiểu thương sử dụng chất cấm để xử lý thực phẩm. Trong ảnh: người bán nhúng dừa vào chất tẩy trắng - Ảnh: T.T.D.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường thanh kiểm tra, phối hợp Ban Chỉ đạo 389 ngăn ngừa hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, giao Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm soát chặt hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón giả, thức ăn chăn nuôi.

Đồng thời giao Bộ Công thương tập trung chỉ đạo có hiệu quả an toàn thực phẩm ở chợ, siêu thị.

Thủ tướng cũng giao UBND các cấp đưa nhiệm vụ bảo đảm an toàn thực phẩm vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chỉ đạo bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Các tỉnh thành có biên giới với nước bạn, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên