01/03/2019 14:59 GMT+7

Thủ tướng yêu cầu không để dịch tả lợn châu Phi bùng phát

B.NGỌC - N.ĐĂNG - N.HẠNH
B.NGỌC - N.ĐĂNG - N.HẠNH

TTO - Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 2 diễn ra ngày 1-3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần lưu ý dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát tại 6 địa phương.

Thủ tướng yêu cầu không để dịch tả lợn châu Phi bùng phát - Ảnh 1.

Chính phủ yêu cầu các bộ, địa phương sớm dập dịch tả lợn châu Phi - Ảnh: NAM TRẦN

Trước đó, sáng 1-3, Chính phủ đã tổ chức phiên họp tháng 2-2019 để đánh giá tình hình kinh tế  - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2019; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; nghe báo cáo về phương án phân bổ nguồn dự phòng chung vốn ngân sách trung ương về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Tại phiên họp này, Chính phủ cũng nghe các bộ, ngành báo cáo việc phân bổ kinh phí bảo trì đường bộ năm 2018 cho các địa phương, tình hình thực hiện nhiệm vụ và kết quả kiểm tra tháng 2 của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ và một số nội dung khác.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Thủ tướng đã nhắc các bộ, ngành cần lưu ý dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở 6 địa phương gồm Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên, Thanh Hóa, Hà Nội và Hà Nam. Đây là các vấn đề cần sớm có giải pháp.

Cũng theo người phát ngôn Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu bộ, ngành địa phương phải ngăn chặn kịp thời dịch tả lợn châu Phi, không để dịch lan ra và thực hiện chính sách hỗ trợ nhân dân chịu thiệt hại do dịch chứ không phải đền bù.

Tại cuộc họp, Thủ tướng đánh giá những chỉ tiêu tăng trưởng 2019 tăng cao trong 2 tháng, dù nền kinh tế gặp nhiều thách thức về năng suất lao động, cạnh tranh thương mại Trung - Mỹ vẫn ảnh hưởng kinh tế trong nước.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết Chính phủ đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 2 diễn biến tích cực, kinh tế vĩ mô, giá cả ổn định, CPI tháng 2 chỉ tăng 0,8%, chủ yếu do hàng ăn uống, giá gas, điện sinh hoạt tăng.

Một số lĩnh vực đạt kết quả nổi bật như đầu tư nước ngoài tăng gấp 2,5 lần cùng kỳ, số lượng khách du lịch cũng ở mức kỷ lục so với cùng kỳ, xuất khẩu tăng. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng cao ở mức 9,2%.

Đối với việc tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Sự kiện thu hút lớn sự quan tâm của cộng đồng thế giới.

 Ngay trong tháng 2, đã có 1,59 triệu khách quốc tế đến Việt Nam, là tháng đón lượng khách quốc tế lớn nhất từ trước đến nay.

Bên cạnh kết quả đạt được, tại cuộc họp lần này Chính phủ cũng nêu rõ tinh thần phải vượt kế hoạch trong năm 2019, phải tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 01, 02 trong tháng 3 để quý 1-2019 đạt kết quả toàn diện như mong muốn trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều thay đổi.

B.NGỌC - N.ĐĂNG - N.HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên