23/07/2022 11:03 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ 4

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã giành đủ số phiếu ủng hộ từ các nhà lập pháp để vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội vào sáng nay 23-7.

Thủ tướng Thái Lan vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ 4 - Ảnh 1.

Thủ tướng Prayut Chan-ocha phát biểu tại Quốc hội ngày 23-7 - Ảnh: BANGKOK POST

Theo trang Swissinfo, kết quả cuộc kiểm phiếu được truyền hình trực tiếp cho thấy có 256 phiếu ủng hộ, 206 phiếu phản đối và 9 phiếu trắng.

Như vậy, cựu tổng tư lệnh quân đội, người lên nắm quyền từ cuộc đảo chính năm 2014 và là thủ tướng Thái Lan đã có đủ sự ủng hộ cần thiết để đảm bảo vị trí thủ tướng hiện tại cho đến khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 3-2023.

Đây là bài kiểm tra lớn cuối cùng của ông Prayuth trước cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan diễn ra trong vòng 11 tháng tới.

Trong khi đó, phe đối lập đã không đạt được mục tiêu là đạt được hơn 239 phiếu trong tổng số 477 Quốc hội để có thể buộc ông Prayuth Chan-ocha rời ghế quyền lực.

Trước đó, liên minh đối lập do Đảng Vì nước Thái làm nòng cốt đã kiến nghị đến chủ tịch Hạ viện Thái Lan đề nghị tiến hành điều trần và bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Prayuth cùng 10 thành viên trong nội các của ông.

Theo thống nhất giữa liên minh cầm quyền và phe đối lập, phiên điều trần được diễn ra trong 4 ngày từ 19 đến 22-7 và Hạ viện Thái Lan tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm vào ngày 23-7.

Phe đối lập chỉ trích chính phủ của ông Prayuth Chan-ocha đã yếu kém trong phòng chống COVID-19, giải quyết tình trạng nợ công, phục hồi và phát triển kinh tế, chống tham nhũng…

Theo báo Bangkok Post, trước khi có kết quả bỏ phiếu, thủ tướng Thái Lan và các thành viên nội các rất lạc quan sẽ vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm lần này và không phải cải tổ nội các. Các ý kiến dự đoán cũng cho rằng ông sẽ vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Phe đối lập nhiều lần muốn chấm dứt vai trò lãnh đạo của cựu tổng tư lệnh quân đội, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha trong nhiều năm qua nhưng luôn thất bại.

Đây là lần thứ 4 ông phải trải qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm và thành công.

Cựu thủ tướng lưu vong Thaksin tuyên bố sẽ trở về Thái Lan Cựu thủ tướng lưu vong Thaksin tuyên bố sẽ trở về Thái Lan

TTO - Ông Thaksin Shinawatra cho biết ông sẽ trở lại quê hương, sau khi đương kim Thủ tướng Prayuth Chan-o-Cha thách ông về nước trong cuộc điều trần trước quốc hội mới đây.


HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên