24/03/2025 12:46 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan khẳng định chính phủ không chịu ảnh hưởng của bất kỳ ai

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra khẳng định chính phủ của bà không chịu ảnh hưởng của bất cứ ai, trước áp lực từ phe đối lập cho rằng bà chịu chỉ đạo từ cha, cựu thủ tướng Thaksin.

Thủ tướng Thái Lan khẳng định chính phủ không chịu ảnh hưởng của bất kỳ ai - Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra sẽ đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội bắt đầu từ hôm nay 24-3. Phe đối lập dự kiến sẽ chất vấn bà về tình trạng kinh tế trì trệ và ảnh hưởng của cha bà, cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Theo Hãng tin Reuters, dù không nhận được tỉ lệ ủng hộ cao trong các cuộc thăm dò dư luận, song bà Paetongtarn vẫn ở vị thế vững chắc, với liên minh cầm quyền của bà nắm thế đa số trong quốc hội.

Đảng Nhân dân đối lập đã cáo buộc nữ thủ tướng chịu sự chỉ đạo của cha bà, cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. 

Là chính trị gia có ảnh hưởng lớn nhất Thái Lan trong 24 năm qua, ông Thaksin đã về nước vào năm 2023 và trải qua 6 tháng giam giữ trong bệnh viện trước khi được tại ngoại.

Cựu thủ tướng đã tỏ ra cởi mở và thường xuyên nói về các chính sách mà Đảng Pheu Thai do ông sáng lập đã theo đuổi, như hợp pháp hóa đánh bạc, chấp nhận tiền điện tử và chương trình phát 14 tỉ USD để kích thích nền kinh tế.

Trước những cáo buộc, Thủ tướng Paetongtarn khẳng định chính phủ của bà không chịu ảnh hưởng của bất kỳ ai, trong khi ông Thaksin nói rằng ông đã nghỉ hưu và chỉ đưa ra lời khuyên.

Bên cạnh đó nữ thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Thái Lan sẽ phải đối mặt các chất vấn liên quan đến nền kinh tế kém hiệu quả. 

Reuters cho biết các biện pháp kinh tế của Thái Lan đến nay chưa tạo ra mức tăng trưởng đáng kể ở nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á. Năm ngoái, tăng trưởng của Thái Lan ở mức 2,5%, thấp hơn dự báo của các chuyên gia và thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực.

Các yếu tố cản trở tăng trưởng bao gồm các vấn đề về cấu trúc nền kinh tế và nợ hộ gia đình lên đến 486 tỉ USD, chiếm 89% GDP, một trong những tỉ lệ cao nhất ở châu Á. Phe đối lập cho rằng chính phủ đã không giải quyết được những vấn đề này.

Do quy định của quốc hội cấm nhắc đến người ngoài trong các cuộc tranh luận, các nhà lập pháp sẽ không thể nêu tên ông Thaksin trong phiên chất vấn. Sau nhiều tuần tranh luận, chủ tịch Hạ viện đã cho phép sử dụng cụm từ “thành viên gia đình” để thay thế.

Bà Paetongtarn, 38 tuổi, trở thành thủ tướng vào tháng 8-2024, sau khi người tiền nhiệm Srettha Thavisin bị tòa án phế truất vì vi phạm đạo đức. Bà là thành viên thứ tư trong gia tộc Shinawatra đảm nhận chức vụ này.

Thủ tướng Thái Lan đối mặt áp lực trước cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm - Ảnh 1.Thái Lan xem xét xây tường biên giới với Campuchia

Ngày 3-3, Thái Lan cho biết đang xem xét ý tưởng xây tường tại biên giới với Campuchia, như một phần của nỗ lực triệt phá mạng lưới các trung tâm lừa đảo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên