20/05/2023 21:09 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden, lãnh đạo nhiều nước tại G7 mở rộng

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden và lãnh đạo nhiều nước khác chiều 20-5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden, lãnh đạo nhiều nước tại G7 mở rộng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: TTXVN

Gặp Tổng thống Joe Biden, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng quan hệ hai nước vừa qua phát triển tích cực, với trọng tâm là hợp tác kinh tế - thương mại. Tổng thống Joe Biden đánh giá cao kết quả điện đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joe Biden đã trao đổi một số biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và những vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm. Hai bên cũng nhất trí duy trì trao đổi đoàn ở các cấp, nhất là cấp cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joe Biden tại hội nghị G7 mở rộng - Ảnh: Thông tin Chính phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joe Biden tại hội nghị G7 mở rộng - Ảnh: Thông tin Chính phủ

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken. Hai bên đã trao đổi các biện pháp để thúc đẩy triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hội nghị G7 mở rộng khai mạc chiều 20-5 tại Hiroshima (Nhật Bản). Ngay sau lễ đón chính thức do Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chủ trì, các nhà lãnh đạo bước vào các phiên thảo luận.

Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo bảy nước G7, tám nước khách mời của chủ nhà Nhật Bản và một số tổ chức quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự các phiên họp và có hai bài phát biểu quan trọng, nhận được đánh giá cao và sự chia sẻ của nhiều lãnh đạo có mặt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden, lãnh đạo nhiều nước tại G7 mở rộng - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni - Ảnh: TTXVN

Tranh thủ thời gian giữa các phiên họp, trước và sau khi họp, Thủ tướng đã có một số cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước cũng như tổ chức quốc tế.

Ngoài Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp và trao đổi với Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni.

Người đứng đầu Chính phủ cũng gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel.

Ngày mai 21-5, các nhà lãnh đạo G7 mở rộng tiếp tục tham dự phiên họp thứ 3 về chủ đề "Hướng tới một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng".

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden, lãnh đạo nhiều nước tại G7 mở rộng - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel - Ảnh: DƯƠNG GIANG

Hội đồng châu Âu đánh giá cao nỗ lực chống tham nhũng của Việt Nam

Trong cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị ông thúc đẩy nghị viện các nước thành viên sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị Hội đồng Châu Âu có tiếng nói để Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, đồng thời tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi mô hình phát triển nghề cá hiện đại và bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn EU và các nước thành viên tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thu hút nguồn lực triển khai Tuyên bố về Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). Trong đó ưu tiên lĩnh vực tài chính, công nghệ, nâng cao năng lực trong quá trình chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng tái tạo và các ngành công nghiệp phụ trợ.

Chia sẻ với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đánh giá cao nỗ lực phòng chống tham nhũng của Việt Nam.

Về thẻ vàng IUU, ông Charles Michel ghi nhận bước tiến mà hai bên đã đạt được trong xử lý vấn đề này. Ông cũng khẳng định EU ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam trong chuyển đổi xanh và triển khai JETP.

Thủ tướng đề nghị G7 giúp nước đang phát triển, Việt Nam sẵn sàng giúp an ninh lương thựcThủ tướng đề nghị G7 giúp nước đang phát triển, Việt Nam sẵn sàng giúp an ninh lương thực

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh sáng kiến của G7 về cơ sở hạ tầng, đánh giá cao tuyên bố về an ninh lương thực toàn cầu.

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên