
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo tham dự lễ bế mạc - Ảnh: VGP
Sau 12 ngày mở cửa, mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi và thương mại điện tử đang phát triển, hội chợ đã đón tiếp hơn 500.000 lượt khách đến từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, cùng nhiều đoàn khách quốc tế tới tham quan, mua sắm, ký kết các hợp đồng thương mại - đầu tư.
Kiến tạo không gian văn hóa nghệ thuật kết hợp không khí mua sắm Tết
Với hơn 3.000 gian hàng cùng hàng chục nghìn sản phẩm, hàng hóa tinh hoa Việt Nam từ khắp mọi miền Tổ quốc, hội chợ đã "kiến tạo" không gian văn hóa nghệ thuật đầy bản sắc, "phác họa" trọn vẹn một lễ hội xuân tươi vui, rộn ràng, "gói trọn" một không khí Tết đầm ấm, sum vầy, "mở ra" hành trình du xuân xuyên Việt với nhiều hoạt động trải nghiệm, văn hóa, ẩm thực phong phú, đặc sắc, kết hợp nhuần nhuyễn giữa dân gian, truyền thống với hiện đại.
Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo đã trao giấy chứng nhận của ban tổ chức hội chợ vinh danh các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có những đóng góp quan trọng, góp phần tạo nên dấu ấn và thành công của sự kiện.
Theo Thủ tướng, sau 12 ngày diễn ra sôi động, hào hứng và rực rỡ sắc màu tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hội chợ mùa xuân lần thứ nhất năm 2026 đã "khắc họa" sinh động sức sống dòng chảy kinh tế - tiêu dùng của đất nước trong những ngày đầu năm mới.
Hội chợ đã ghi dấu ấn quan trọng, đậm nét trong lòng người dân và cộng đồng doanh nghiệp; "lan tỏa" mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo, hội nhập; truyền đi thông điệp, khát vọng, niềm tin về một năm mới phát triển phồn vinh, thịnh vượng của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Theo Thủ tướng, cái được lớn nhất của hội chợ là: kết nối cung cầu; kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp; kết nối người tiêu dùng với người sản xuất kinh doanh; kết nối văn hóa tinh thần và vật chất.
Đồng thời là nơi mua sắm và ký kết các hợp đồng thương mại - đầu tư, đặc biệt là thương mại điện tử bùng nổ trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên xanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu - Ảnh: VGP
Từ ưu tiên sang tin yêu, tự hào hàng Việt
Để tiếp tục phát huy tối đa kết quả của hội chợ và biến những "cơ hội mùa xuân" thành "thắng lợi của cả năm", Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương chủ trì triển khai tổng kết, đánh giá toàn diện công tác tổ chức, đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu.
Tập trung xây dựng chiến lược thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới, chuyển đổi căn bản tâm thế người tiêu dùng từ "ưu tiên" sang "tin yêu" và "tự hào" khi dùng hàng Việt Nam.
Các bộ, ngành, địa phương các cấp tiếp tục quyết liệt chỉ đạo khơi thông dòng chảy hàng hóa, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, đóng góp trực tiếp cho mục tiêu tăng trưởng chung.
Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán này, phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, chất lượng đến tay người tiêu dùng; đặc biệt là phải tuyên chiến với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhất là thực phẩm giả, thuốc giả.
Thủ tướng kêu gọi người tiêu dùng tiếp tục phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc trong từng hành vi tiêu dùng hàng ngày.
"Hãy trở thành những người tiêu dùng thông thái nhất, có trách nhiệm nhất, ủng hộ hàng Việt Nam bằng yêu cầu chuẩn mực cao, đòi hỏi khắt khe, giám sát chặt chẽ về chất lượng; góp phần làm nên thương hiệu của Việt Nam", Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng đề nghị tất cả các chủ thể liên quan hãy cùng chung sức đồng lòng, khơi thông mọi nguồn lực, tận dụng mọi vận hội, kiến tạo những giá trị mới để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước; để từ đó, mỗi người dân đều được sẻ chia và thụ hưởng thành quả từ chính sự phát triển thịnh vượng của đất nước, của mỗi người dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận