03/01/2019 14:31 GMT+7

Thủ tướng muốn nông nghiệp Việt Nam lọt top 15 quốc gia phát triển nhất

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - "Ngành nông nghiệp phải khơi gợi được khát vọng của dân tộc, phải phấn đấu trong 10 năm nữa Việt Nam lọt nhóm 15 quốc gia có nền nông nghiệp phát triển nhất. Riêng lĩnh vực chế biến nông sản phải vào nhóm 10 nước của thế giới".

Thủ tướng muốn nông nghiệp Việt Nam lọt top 15 quốc gia phát triển nhất - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Bộ NN&PTNT sáng 3-1 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Việt Nam phải phấn đấu trở thành một trung tâm chế biến xuất khẩu đồ gỗ, sản xuất tôm lớn của thế giới. Riêng lĩnh vực chế biến nông sản phải vào nhóm 10 nước của thế giới

Thủ tướng NGUYỄN XUÂN PHÚC

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra mục tiêu cho ngành nông nghiệp tại hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) diễn ra sáng 3-1.

Trung tâm chế biến xuất khẩu đồ gỗ, sản xuất tôm lớn của thế giới

"Việt Nam phải phấn đấu trở thành một trung tâm chế biến xuất khẩu đồ gỗ, sản xuất tôm lớn của thế giới", Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong năm 2019, Thủ tướng cũng yêu cầu ngành nông nghiệp phải đạt tăng trưởng cao, ít nhất 3%, xuất khẩu đạt 42-43 tỉ USD, có 70 huyện và 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỉ lệ che phủ rừng đạt 41,85%.

Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quán triệt toàn ngành và tiếp tục tìm mọi cách, phát huy mọi sáng tạo để đạt cao hơn chỉ tiêu mà Thủ tướng đưa ra tại hội nghị.

"Đây là nhiệm vụ đầy khó khăn thách thức nhưng phải làm, là nhiệm vụ chính trị, nếu chúng ta không làm điều đó thì đời sống nhân dân chúng ta còn khó khăn" - Thủ tướng nhấn mạnh

Để đạt được mục tiêu đề ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT cần có thể chế pháp luật tốt, xóa bỏ những thể chế lạc hậu để nông nghiệp có bước tiến mới.

Tái cơ cấu mạnh mẽ hơn mô hình tăng trưởng nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, trong đó có việc xây dựng sản phẩm chủ lực quốc gia, cấp tỉnh.

Làm tốt công tác thị trường, dự báo, cung cầu, phát triển thị trường mới, đặc biệt xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp Việt Nam như gạo, tôm, lúa... vì hiện chúng ta còn hơi chậm so với Thái Lan, Campuchia.

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao, công nghệ sinh học và áp dụng thành tựu khoa học công nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo...

Tiếp tục xây dựng mục tiêu nông thôn mới như mục tiêu đã đề ra về môi trường sống, vật chất tinh thần cho người dân, cơ chế cho những vùng khó khăn trong xây dựng nông thôn mới, không bị bệnh thành tích mà phải chú trọng tới đời sống người dân...

Thủ tướng muốn nông nghiệp Việt Nam lọt top 15 quốc gia phát triển nhất - Ảnh 3.

Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn diễn ra sáng 3-1 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Lấy chuyện "giải cứu" làm bài học sâu sắc

Báo cáo tổng kết năm 2018, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết ngành nông nghiệp tiếp tục khẳng định xu thế, chuyển đổi cơ cấu ngành toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm.

Tuy nhiên ngành nông nghiệp vẫn còn những hạn chế cần tập trung khắc phục như cơ cấu nông nghiệp triển khai chưa đồng đều, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu. Năng lực quản trị công tác dự báo cung cầu còn bất cập.

"Việc ‘giải cứu’ thịt lợn, giá thịt lợn có thời điểm tăng rất cao là bài học sâu sắc trong công tác chỉ đạo, chưa giải quyết dứt điểm việc gỡ thẻ vàng EC đối với đánh bắt hải sản…" - Bộ trưởng Cường nhấn mạnh

Về mục tiêu 2019, ngành nông nghiệp hướng tới xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh.

Toàn ngành phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 3%, giá trị sản xuất trên 3,11%, kim ngạch xuất khẩu trên 43 tỉ USD.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên