Tag: Thủ tướng Merkel

Ông Putin đề xuất cách giải quyết khủng hoảng di cư ở biên giới Ba Lan - Belarus

TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Liên minh châu Âu (EU) cần bắt đầu liên lạc với Belarus nếu khối này muốn giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan người di cư bị mắc kẹt ở biên giới Ba Lan - Belarus.

Đức dỡ bỏ phong tỏa từ từ, cho phép 2 gia đình gặp nhau ăn uống

TTO - Đức sẽ triển khai các bước đi mới hướng tới việc khôi phục mọi hoạt động thường nhật trong tháng 5, theo đó cho phép các cửa hàng và trường học mở cửa trở lại. Theo quyết định mới, 2 gia đình được phép gặp mặt nhau.

Đức phải tìm kiếm lao động nước ngoài, trong đó có từ Việt Nam

TTO - Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo tình trạng thiếu hụt lao động có kỹ năng sẽ khiến các công ty bỏ đi và kêu gọi tuyển lao động ngoài châu Âu. Việt Nam, Mexico, Ấn Độ là những thị trường mà Đức đang nhắm đến.

Bà Merkel sẽ thôi làm thủ tướng Đức vào năm 2021

TTO - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 29-10 tuyên bố sẽ không tiếp tục tranh cử sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2021.

Tấm chăn hẹp của bà Merkel

TTO - Để trở thành thủ lĩnh, Thủ tướng Đức Angela Merkel trước hết phải vững vàng trong nước. Đây cũng là vấn đề then chốt của bà trong tình thế hiện tại.

Bà Merkel chạy đua  lập chính phủ

TTO - Thủ tướng Đức Angela Merkel cuối tuần qua khẳng định sẽ “rất sớm” thành lập chính phủ liên minh mới sau khi nhận được tín hiệu từ Đảng Dân chủ xã hội Đức (SPD) đối lập.

Hai thái cực qua lá phiếu của người Đức

TTO - Châu Âu đã theo dõi kết quả bầu cử ở Đức với tiếng thở phào kèm theo tiếng tặc lưỡi. Có chuyện gì vậy?

Bà Merkel chưa có đối thủ xứng tầm

TTO - Ngày 24-9, cử tri Đức bắt đầu đi bầu Quốc hội liên bang. Đây có lẽ là kỳ bầu cử ít hấp dẫn nhất trong năm tại châu Âu, vì hầu như kết quả đã sớm được quyết định.

EU chờ tin vui từ bà Merkel

TTO - Bà Angela Merkel đang được đánh giá nhiều khả năng sẽ có nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư, trong bối cảnh Đảng Liên minh dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) đang thắng thế.

​Ngoại trưởng Đức cảnh báo về ‘Chiến tranh lạnh 2.0’

TTO - Ngoại trưởng Sigmar Gabriel cảnh báo chính sách tăng chi tiêu quân sự của chính quyền nước này là một sai lầm nghiêm trọng và khiến Đức đứng ở tuyến đầu trong cuộc "Chiến tranh Lạnh 2.0".