15/01/2020 21:05 GMT+7

Thủ tướng Medvedev và toàn bộ chính phủ từ chức để ông Putin sửa hiến pháp

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO – Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 15-1 khẳng định chính phủ do ông lãnh đạo đã từ chức nhằm tạo điều kiện để Tổng thống Vladimir Putin thực hiện sửa đổi hiến pháp.

Thủ tướng Medvedev và toàn bộ chính phủ từ chức để ông Putin sửa hiến pháp - Ảnh 1.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev - Ảnh: REUTERS

Hãng tin Reuters cho biết ông Medvedev đưa ra thông tin trên qua Đài truyền hình quốc gia, trong đó ông Putin ngồi cạnh và cảm ơn ông Medvedev. 

Ông Medvedev sinh năm 1965, từng là tổng thống Nga giai đoạn từ tháng 5-2008 tới tháng 5-2012. Đó cũng là quãng thời gian ông Putin giữ vai trò thủ tướng trước lúc quay lại làm tổng thống Nga từ 2012 tới nay. 

Ông Medvedev được xem là đồng minh thân cận của Tổng thống Putin.

Thủ tướng Medvedev và toàn bộ chính phủ từ chức để ông Putin sửa hiến pháp - Ảnh 2.

Tổng thống Putin nói lời cảm ơn Thủ tướng Medvedev trong cuộc gặp hôm nay 15-1 - Ảnh: AFP

“Về phần tôi, tôi cũng muốn cảm ơn ông vì mọi thứ đã hoàn tất trong giai đoạn này của công việc chung giữa hai ta, tôi muốn bày tỏ sự hài lòng với những kết quả đã đạt được. Không phải mọi thứ đều xong xuôi, nhưng phàm có điều gì trọn vẹn đâu”, Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Putin nói với ông Medvedev tại cuộc họp cùng các bộ trưởng.

Chỉ vài chục phút trước khi Reuters đưa tin này, trong thông điệp liên bang ngày 15-1, Tổng thống Putin đã có những phát biểu quan trọng về mong muốn của mình đối với hệ thống chính trị ở Nga, một năm trước các cuộc bầu cử quan trọng. 

Cụ thể, ông Putin đã đưa ra những đề xuất thay đổi, trao cho Duma quốc gia (Hạ viện) quyền được chọn thủ tướng và các vị trí then chốt khác trong chính quyền. 

“Tất nhiên đây là những thay đổi rất quan trọng đối với hệ thống chính trị… nó có thể tăng vai trò và ý nghĩa của quốc hội… của các đảng, sự độc lập và trách nhiệm của thủ tướng”, Tổng thống Putin nói. 

Để thực hiện các thay đổi như vừa nêu, ông Putin đề xuất một cuộc trưng cầu ý dân. Nếu điều này diễn ra, đây sẽ là cuộc trưng cầu đầu tiên của Nga kể từ năm 1993, thời ông Boris Yeltsin.

“Tôi cho rằng cần phải tiến hành một cuộc bỏ phiếu của nhân dân đối với toàn bộ các điều chỉnh hiến pháp. Chúng ta sẽ có thể xây dựng một nước Nga thịnh vượng, mạnh mẽ chỉ khi dựa trên cơ sở tôn trọng dư luận. Cùng nhau, chúng ta chắc chắn sẽ thay đổi cho một cuộc sống tốt đẹp hơn”, AFP dẫn lời Tổng thống Putin.

Theo hãng tin Reuters, Nga cũng sẽ cần bổ nhiệm một thủ tướng mới. Những ứng viên sáng giá hiện nay gồm Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin, Bộ trưởng Kinh tế Maxim Oreshkin hoặc Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak. Ông Putin ngày 15-1 cũng nói rằng ông Medvedev sẽ đảm nhiệm vị trí mới tại Hội đồng An ninh.

Dư luận phương Tây cho rằng đề xuất của ông Putin vừa qua có thể là cách để ông duy trì quyền lực tại Nga. Hiện nay theo hiến pháp Nga, ông Putin sau khi mãn nhiệm vào năm 2024 sẽ không thể tiếp tục vai trò tổng thống. Điều này khiến phương Tây đồ rằng ông Putin muốn chuyển quyền lực cho thủ tướng và quốc hội trong tương lai, nhằm củng cố quyền lực cho chính mình. 

Đây là lần đọc thông điệp liên bang thứ 16 của ông Putin trên cương vị người đứng đầu nước Nga. Những dịp này luôn thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế, vì đây là lúc ông Putin điểm qua tình hình trong nước, chính sách đối nội và đối ngoại của Nga… 

Năm nay có khoảng 880 phóng viên trong và ngoài nước đưa tin về sự kiện này.

Ông Putin muốn siết tiêu chuẩn đối với các tổng thống tương lai Ông Putin muốn siết tiêu chuẩn đối với các tổng thống tương lai

TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15-1 đã có những phát biểu quan trọng về mong muốn của mình đối với hệ thống chính trị ở Nga, một năm trước các cuộc bầu cử quan trọng.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên