30/12/2022 16:00 GMT+7

Thủ tướng Lào xin nghỉ hưu, bầu phó thủ tướng lên thay

DUY LINH - E.V
DUY LINH - E.V

Phó thủ tướng Sonexay Siphandone vừa được Quốc hội Lào phê chuẩn làm tân thủ tướng trong ngày 30-12, thay thế người tiền nhiệm Phankham Viphavanh. Tân thủ tướng Lào là con trai của nguyên Chủ tịch nước Khamtai Siphandone.

Thủ tướng Lào xin nghỉ hưu, bầu phó thủ tướng lên thay - Ảnh 1.

Tân Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone (trái) nhận hoa chúc mừng sau khi được phê chuẩn - Ảnh: THÔNG TẤN XÃ LÀO

Chiều 30-12, Quốc hội Lào đã họp và bỏ phiếu phê chuẩn Phó thủ tướng Sonexay Siphandone làm thủ tướng mới của nước này theo đề cử của Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Kết quả là ông Sonexay Siphandone nhận được đa số phiếu thuận, chính thức trở thành người đứng đầu mới của Chính phủ Lào. 

Trước đó, Phó chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak đã đọc đề nghị của Chủ tịch nước Lào về việc xin nghỉ hưu của Thủ tướng Phankham Viphavanh do vấn đề sức khỏe, theo Thông Tấn xã Lào.

Ông Sonexay Siphandone trong phát biểu nhận nhiệm vụ, đã hứa sẽ thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao theo Hiến pháp và pháp luật của nước CHDCND Lào.

Ông Sonexay Siphandone sinh năm 1966, làm phó thủ tướng Lào từ năm 2016, ở tuổi 50. Ông là con trai của nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtai Siphandone.

Lần gần đây nhất ông Sonexay Siphandone đến Việt Nam là vào giữa tháng 12-2022 trong chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM.

Nhân dịp ông Sonexay Siphandone mới được Quốc hội Lào phê chuẩn giữ chức Thủ tướng Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng. ​

Trong thư chúc mừng, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Lào do Thủ tướng Sonexay Siphandone đứng đầu, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX giai đoạn 2021-2025, xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng. ​

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone tiếp tục không ngừng vun đắp và củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Ông Sonexay Siphandone làm tân thủ tướng Lào  - Ảnh 2.

Nguyên Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh - Ảnh: TTXVN

Nguyên thủ tướng vừa nghỉ hưu, ông Phankham Viphavanh, sinh ngày 14-4-1951, có trình độ học vấn tiến sĩ và có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục Lào.

Từ năm 2003-2005 ông là thứ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào, sau đó được bầu vào Trung ương Đảng khóa VIII năm 2006 và giữ chức bí thư, tỉnh trưởng tỉnh Houaphanh.

Năm 2011, ông được bầu vào Bộ Chính trị Lào khóa IX, sau đó giữ chức bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam. Năm 2014, ông trở thành phó thủ tướng kiêm nhiệm bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.

Tháng 4-2016, ông tái đắc cử ủy viên Bộ Chính trị và giữ chức phó chủ tịch nước Lào. Tháng 3-2021, sau khi tiếp tục được tín nhiệm và tái đắc cử vào Bộ Chính trị khóa XI, ông được bầu làm Thủ tướng Lào.

Trên cương vị Thủ tướng Lào, ông Phankham Viphavanh từng đến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 1-2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào ở Mỹ, nói về quan hệ vững chắc hai nước Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào ở Mỹ, nói về quan hệ vững chắc hai nước

TTO - Chiều 13-5 (giờ địa phương), nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ tại Washington D.C (Mỹ), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh.

DUY LINH - E.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên