19/09/2025 17:58 GMT+7

Thủ tướng lâm thời Nepal cam kết khắc phục 'sai lầm' sau làn sóng biểu tình Gen Z

Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng lâm thời Nepal Sushila Karki cam kết sẽ mạnh tay chống tham nhũng, tạo việc làm và cải thiện đời sống người dân.

Thủ tướng lâm thời Nepal cam kết khắc phục 'sai lầm' sau làn sóng biểu tình Gen Z - Ảnh 1.

Thủ tướng lâm thời Sushila Karki phát biểu tại nhà thi đấu Quân đội ở Tundikhel, Kathmandu, Nepal ngày 19-9 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, ngày 19-9, trong bài phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng lâm thời Nepal Sushila Karki cam kết sẽ đặt ưu tiên hàng đầu vào việc chống tham nhũng, mở rộng cơ hội việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

"Những cuộc biểu tình vừa qua là tiếng nói mạnh mẽ của thế hệ trẻ, thể hiện khát vọng thay đổi sâu sắc và phản ánh sự tỉnh thức ngày càng rõ nét trong xã hội về vấn nạn tham nhũng" - bà Karki phát biểu nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày Hiến pháp Nepal có hiệu lực.

"Chúng ta phải thừa nhận một thực tế: những bất ổn vừa qua là hệ quả tất yếu khi chính phủ tiền nhiệm đã không thực thi được những mục tiêu cốt lõi mà bản Hiến pháp đề ra - đó là quản trị hiệu quả và phát triển bền vững" - bà nhấn mạnh.

Bài phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Nepal vừa trải qua làn sóng biểu tình dữ dội do giới trẻ khởi xướng, với tên gọi "Phong trào Gen Z".

Các cuộc biểu tình này đã khiến ít nhất 72 người thiệt mạng và hơn 2.100 người bị thương, đồng thời gây ra làn sóng phẫn nộ dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ tiền nhiệm.

Bà Sushila Karki, 73 tuổi, nguyên là Chánh án Tòa án Tối cao và là người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm chức vụ này. Với việc được bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời, bà tiếp tục ghi danh vào lịch sử Nepal với tư cách nữ thủ tướng đầu tiên.

Việc bà Karki lên nắm quyền nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ giới trẻ và các đại diện của Phong trào Gen Z, nhờ vào hình ảnh liêm khiết, cứng rắn trong việc chống tham nhũng và cam kết bảo vệ pháp quyền mà bà đã thể hiện trong suốt sự nghiệp tư pháp.

Bà Karki cam kết chính phủ lâm thời sẽ tập trung mục tiêu mở rộng thị trường lao động, nâng cao mức sống người dân, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động công quyền và hướng tới phát triển bền vững.

Ngoài ra, bà Karki cũng khẳng định sẽ tổ chức tổng tuyển cử đúng hạn vào ngày 5-3-2026 như đã được ấn định, đồng thời công bố danh sách 3 bộ trưởng được bổ nhiệm vào nội các lâm thời.

Thủ tướng lâm thời Nepal cam kết khắc phục 'sai lầm' sau làn sóng biểu tình Gen Z - Ảnh 2.Hàng ngàn tù nhân Nepal quay lại nhà tù, nhiều người tự nguyện

Ngày 17-9, Nepal đã treo cờ rủ khi nước này tổ chức quốc tang, tưởng niệm 73 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống tham nhũng do giới trẻ dẫn đầu vừa qua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất