
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị - Ảnh: VGP
Báo cáo tại hội nghị, đến nay cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô gần 640.000 căn, đạt hơn 60% kế hoạch đề ra; đã có 165 dự án hoàn thành với quy mô khoảng 116.000 căn; 151 dự án đang khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 132.000 căn.
Tiếp tục xây dựng nghị quyết mang tính đột phá về nhà ở xã hội
380 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 388.000 căn. Đây là sự chuyển biến rất tích cực, tuy nhiên so với nhu cầu của người dân thì đây vẫn là khoảng cách cần phải nỗ lực hơn, cố gắng hơn với tinh thần làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào cũng phải xong đến cùng.
Thủ tướng giao Bộ Xây dựng dự thảo nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục cụ thể hóa Luật Nhà ở, nghị quyết của Quốc hội về nhà ở xã hội thêm một bước nữa, để đẩy nhanh tiến độ, phát triển nhà ở xã hội nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu của người có nhu cầu. Vấn đề là giải pháp phát triển nhà ở xã hội nhanh nhất có thể.
Thủ tướng mong các đại biểu tập trung thảo luận để ra được nghị quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ thể, nhất là chủ thể quản lý nhà nước, không rườm rà; các chủ thể tham gia việc này là các doanh nghiệp được giao việc theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Cùng đó, phải xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, trên cơ sở này phân cấp cho các địa phương lựa chọn các doanh nghiệp tin tưởng, có kinh nghiệm đã làm các dự án, phát huy tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", giúp đỡ những người còn khó khăn, có "an cư mới lạc nghiệp", phải đặt vị trí của mình vào hoàn cảnh của người khó khăn về nhà ở để cùng nhau làm thì mới giải quyết được.

Thủ tướng yêu cầu góp ý xây dựng nghị quyết mới về đột phá phát triển nhà ở xã hội - Ảnh: VGP
Công khai, minh bạch đầu tư nhà ở xã hội, tạo thuận lợi cho người mua nhà
Thủ tướng yêu cầu phải có các tiêu chí, tiêu chuẩn công khai, minh bạch, phát huy lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, vừa có trách nhiệm với xã hội, nhân văn. Người được giao nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội phải nhận thức được đây là vinh dự, trách nhiệm và niềm vui. Chủ thể các địa phương phải có quy hoạch để nhà ở xã hội gắn kết với các phân khúc nhà ở khác, góp phần thúc đẩy cùng phát triển.
Nhà ở xã hội phải bảo đảm các hạ tầng như giao thông, kỹ thuật, điện nước, y tế, giáo dục, văn hóa, bảo đảm bình đẳng quyền công dân với những đối tượng khác. Các tỉnh phải nhận thức được việc này, phải làm sớm, làm ngay, tinh thần là khai thác tối đa về quỹ đất, góp phần phát triển đô thị.
Những khu đất nào đẹp, ở trung tâm dành để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lâu dài; phát triển hạ tầng giao thông để tạo không gian phát triển đô thị chứ không chỉ phát triển các khu đô thị ở trung tâm. Chúng ta phải tăng cường khai thác lòng biển, lòng đất, không gian.
Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người mua nhà ở xã hội được tiếp cận bình đẳng, bảo đảm công khai, minh bạch, số hóa việc này. Đây là vấn đề hết sức cốt lõi, nếu không làm được thì thất bại; nếu để người mua nhà xã hội phải "chen chúc, chạy vạy" mới được mua nhà ở xã hội sẽ dễ dẫn đến tiêu cực, méo mó chính sách.
Phải đa dạng hóa nguồn tín dụng cho bất động sản nói chung và nhà ở xã hội nói riêng và thành lập quỹ nhà ở xã hội chứ không chỉ trông vào mỗi nguồn vốn tín dụng của ngân hàng.
Thủ tướng yêu cầu chính sách đưa ra phải đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích cho xã hội, nhân dân. Ngay sau cuộc họp này, Chính phủ sẽ ban hành một nghị quyết, bảo đảm các chủ thể liên quan được thông thoáng nhất, thuận lợi nhất, phát triển nhanh và bền vững nhất, thể hiện tinh thần đã nói là làm, đã làm phải có kết quả, "cân, đong, đo, đếm" được, cần bỏ tư duy, cách làm cũ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận