15/10/2024 13:33 GMT+7

Thủ tướng Israel nói sẽ lắng nghe Mỹ nhưng tự ra quyết định việc trả đũa Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này sẽ lắng nghe Mỹ về vấn đề trả đũa Iran, nhưng sẽ quyết định hành động theo lợi ích quốc gia của riêng mình.

Israel nói sẽ lắng nghe Mỹ nhưng tự ra quyết định - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ hành động vì lợi ích quốc gia trong việc trả đũa Iran - Ảnh: REUTERS

Rạng sáng 14-10 giờ địa phương, Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định kế hoạch trả đũa Iran sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo ngày 1-10 sẽ được đưa ra dựa trên lợi ích của Israel.

"Chúng tôi lắng nghe suy nghĩ của Chính phủ Mỹ, nhưng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên nhu cầu an ninh quốc gia của Israel", tờ Times of Israel dẫn tuyên bố lúc nửa đêm của văn phòng ông Netanyahu.

Tuyên bố này đáp lại bài báo của tờ Washington Post ngay trước đó đưa tin Israel sẽ phản công hạn chế hơn nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện.

Tờ này dẫn lời quan chức giấu tên cho biết kế hoạch của Israel đang được điều chỉnh để tránh bị hiểu là can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới của Mỹ. 

Theo đó, ông Netanyahu đã nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Israel sẽ tấn công các mục tiêu quân sự chứ không phải các cơ sở dầu mỏ hoặc hạt nhân của Iran.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Israel chuẩn bị trả đũa cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào đầu tháng này. Cuộc tấn công ngày 1-10 của Iran nhằm đáp trả việc Israel không kích tiêu diệt thủ lĩnh nhóm Hezbollah do Tehran hậu thuẫn ở Lebanon.

Trước đó, ông Biden đã nhấn mạnh ông sẽ không ủng hộ một cuộc tấn công vào các địa điểm hạt nhân của Iran.

Trong khi đó, thị trường dầu mỏ đang căng thẳng trước viễn cảnh Israel tấn công các mỏ dầu của Iran sẽ làm giá dầu tăng vọt. "Việc tấn công vào ngành dầu mỏ sống còn của Iran có thể gây hậu quả kinh tế sâu rộng, làm leo thang nghiêm trọng", nhà phân tích độc lập Stephen Innes cảnh báo.

Thời gian qua, các quốc gia vùng Vịnh đã chạy đua vận động hành lang để Washington ngăn chặn Israel tấn công các địa điểm dầu mỏ của Iran, vì lo ngại các cơ sở dầu mỏ của những nước này có thể bị các lực lượng ủy nhiệm của Tehran tấn công nếu xung đột leo thang.

Trong khi đó, một cuộc tấn công vào chương trình nghiên cứu hạt nhân Iran có thể xóa bỏ mọi lằn ranh đỏ còn lại trong xung đột Israel - Iran, gây leo thang hơn nữa và có thể lôi kéo Mỹ can dự với vai trò quân sự trực tiếp hơn.

Israel nói sẽ lắng nghe Mỹ nhưng tự ra quyết định - Ảnh 3.Mỹ sắp gửi hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đến Israel, kèm binh sĩ vận hành

Tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin Washington đang có kế hoạch gửi hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến đến Israel, cùng với binh sĩ để vận hành hệ thống này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên