10/01/2019 23:05 GMT+7

Thủ tướng Hungary: Nhập cư sẽ biến EU thành '2 nền văn minh'

TUẤN SƠN
TUẤN SƠN

TTO - Thủ tướng Hungary khẳng định Liên minh châu Âu (EU) sẽ bị chia thành '2 nền văn minh' đối lập - một chấp nhận Hồi giáo và một thì không - nếu khối này tiếp tục cởi mở tiếp nhận người nhập cư.

Thủ tướng Hungary: Nhập cư sẽ biến EU thành 2 nền văn minh - Ảnh 1.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban - Ảnh: REUTERS

Lời cảnh báo trên được ông Viktor Orban đưa ra trong bài phát biểu tại buổi họp báo chính phủ đầu tiên của năm 2019 ở thủ đô Istanbul ngày 10-1, theo đài Euronews.

"Sẽ tồn tại 2 nền văn minh ở EU. Một nền văn minh ở Tây Âu nơi dân Hồi giáo và Thiên Chúa giáo chung sống lẫn lộn và một nền văn minh 'truyền thống' của người Kitô giáo châu Âu ở khu vực Trung Âu" - ông Orban nhấn mạnh trước báo giới.

Không giấu diếm mục tiêu vận động để bầu ra một Nghị viên châu Âu chống nhập cư trong cuộc bầu cử nghị viện vào tháng 5-2019 tới, ông Orban khẳng định quá nửa dân số Hungary cho rằng vấn nạn nhập cư là "thách thức lớn nhất" của EU ở thời điểm hiện tại.

"Chỉ có chúng ta mới có thể quyết định mình muốn chung sống với ai trong tương lai" - ông Orban kêu gọi.

Kể từ khi nhậm chức thủ tướng vào năm 2010, ông Viktor Orban đã lập nên một chính phủ Hungary theo khuynh hướng bảo thủ và chủ nghĩa dân tộc với tuyên bố chống lại việc nhập cư tràn lan vào EU.

"Chúng ta đã đến một giai đoạn mà những kẻ theo chủ nghĩa tự do lại trở thành kẻ thù số một của tự do ở châu Âu" - ông Orban nói thẳng.

Thủ tướng Orban miêu tả Phó thủ tướng Ý Matteo Salvini - một chính trị gia cực hữu - là "người hùng" của mình và lên tiếng ủng hộ một dự án hợp tác chung chống nhập cư giữa Ý và Ba Lan.

Quan điểm cực đoan về nhập cư của Thủ tướng Orban là nguồn cơn của một loạt cuộc biểu tình trong nước trong nhiều tuần vừa qua, theo Euronews.

Nói về vấn đề này, ông Orban cho biết mình vẫn lắng nghe nguyện vọng của người biểu tình và không hề tránh né tranh luận, nhưng khẳng định quốc hội do đảng của ông nắm đa số sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong những chính sách của đất nước.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Orban còn ca ngợi sự ổn định kinh tế của Hungary trong năm 2018 với việc giữ tăng trưởng GDP ở mức 4,6% và cắt giảm 71% nợ nhà nước.

Tuy nhiên, ông cho biết chưa muốn ấn định ngày Hungary gia nhập khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) do lo ngại về tương lai của đồng tiền này.

Hy Lạp cấp quốc tịch cho 3 ngư dân nhập cư liều mình cứu người Hy Lạp cấp quốc tịch cho 3 ngư dân nhập cư liều mình cứu người

TTO - Chính quyền Hy Lạp vừa cấp quốc tịch cho 3 ngư dân nhập cư để ghi nhận việc những người này bất chấp nguy hiểm cứu sống hàng chục người khỏi một đám cháy rừng kỷ lục hồi tháng 7-2018.

TUẤN SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên