Thủ tướng Campuchia Hun Sen trong lễ kỉ niệm 40 năm chiến thắng Khmer Đỏ, 7-1-2019 - Ảnh: Reuters
Vào tháng 11, Liên minh Châu Âu (EU) đã bắt đầu quy trình rút lại thỏa thuận EBA với Campuchia, sau khi ông Hun Sen tái đắc cử Thủ tướng nước này vào tháng 7 với số ghế tuyệt đối.
Nhiều nước châu Âu cho rằng cuộc bầu cử thiếu công bằng, do ông Hun Sen bị cáo buộc đe dọa phe đối lập.
"Nếu quý vị muốn phe đối lập 'chết', cứ việc cắt thỏa thuận", ông Hun Sen đáp lại ngắn gọn, ám chỉ việc cắt thỏa thuận của EU, trong bài phát biểu tại lễ khánh thành đường vành đai quanh thủ đô Phnom Penh ngày 14-1.
"Còn nếu quý vị muốn phe đối lập 'sống', hãy đến đây rồi ta cùng thỏa thuận", ông Hun Sen nói thêm.
Năm nay ông Hun Sen 66 tuổi, và cũng là năm thứ 34 ông làm Thủ Tướng Campuchia. Ông cho biết sẽ không tha thứ cho bất cứ ai kêu gọi các nước phương Tây cắt giảm viện trợ Campuchia và đe dọa những người chỉ trích nên ra nước ngoài sống.
EBA là một sáng kiến của châu Âu nhằm giúp đỡ các nước có nền kinh tế kém phát triển, có hiệu lực từ tháng 3-2001. Thỏa thuận này có thể bị rút lại nếu các nước được hỗ trợ có dấu hiệu vi phạm quyền con người nghiêm trọng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận