15/02/2023 13:23 GMT+7

Thủ tướng: Hoàn thành sớm cầu Rạch Miễu 2 sẽ có thưởng

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói như vậy khi kiểm tra công tác thi công dự án cầu Rạch Miễu 2 tại xã Phú Túc, huyện Châu Thành, Bến Tre sáng 15-2.

Thủ tướng: Hoàn thành sớm cầu Rạch Miễu 2 sẽ có thưởng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe đại diện Ban quản lý dự án Mỹ Thuận báo cáo về tình hình thực hiện dự án cầu Rạch Miễu 2 - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Báo cáo với Thủ tướng, đại diện Ban quản lý dự án Mỹ Thuận - chủ đầu tư dự án - cho biết diện tích bị ảnh hưởng của dự án cầu Rạch Miễu 2 là 62,38ha. Trong đó tỉnh Tiền Giang khoảng 26,5ha với 878 hộ bị ảnh hưởng, còn phía bên Bến Tre diện tích bị ảnh hưởng khoảng 35,8ha.

Tuy nhiên đến nay công tác giải phóng mặt bằng chậm. Tiền Giang chỉ bàn giao mặt bằng đạt 27%, còn Bến Tre đã bàn giao 76%. Do công tác giải phóng mặt bằng chậm, bàn giao mặt bằng không liên tục, khối lượng đã thực hiện đạt 14,5%.

Ngoài ra, kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt là 1.279 tỉ đồng, nhưng sau khi hoàn chỉnh phương án tổng thể, chi phí giải phóng mặt bằng tăng lên khoảng 1.613 tỉ đồng.

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận kiến nghị xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư, bổ sung tăng 1.613 tỉ đồng chi phí giải phóng mặt bằng để đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án.

Tại buổi kiểm tra, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo thay đổi biện pháp thi công, "3 ca, 4 kíp" để rút ngắn thời gian thi công xuống 6 tháng. "Thi công làm sớm và hoàn thành thì có thưởng, làm chậm thì phạt" - ông nhấn mạnh.

Ông Chính yêu cầu nhà thầu tư vấn dự án nghiên cứu đầy đủ, bám sát tình hình thực tiễn. Việc giải phóng mặt bằng đã tăng vốn lên gấp đôi, sẽ phá vỡ kế hoạch nguồn vốn đầu tư. Do đó ông Chính yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phải chấn chỉnh lại đấu thầu và tư vấn dự án, phải công khai minh bạch. 

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu Bến Tre và Tiền Giang khẩn trương giải phóng mặt bằng sạch để giao cho nhà thầu thi công.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng mức đầu tư hơn 5.175 tỉ đồng từ nguồn ngân sách trung ương, thực hiện từ năm 2021 - 2025. Cầu Rạch Miễu 2 cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 3,8km về phía thượng lưu sông Tiền, có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, điểm cuối cách mố phía bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71km thuộc TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, 3 bộ trưởng và tổng Thanh tra Chính phủ sẽ trả lời chất vấnThủ tướng Phạm Minh Chính, 3 bộ trưởng và tổng Thanh tra Chính phủ sẽ trả lời chất vấn

TTO - Theo chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng 3 bộ trưởng các bộ Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ cùng tổng Thanh tra Chính phủ sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên