09/02/2023 19:29 GMT+7

Bộ sốt ruột vì địa phương chậm bàn giao mặt bằng cầu Rạch Miễu 2

Làm việc với Tiền Giang, Bến Tre về giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2 ngày 9-2, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm nói rằng "rất sốt ruột" vì tiến độ bàn giao mặt bằng quá chậm.

Bộ sốt ruột vì địa phương chậm bàn giao mặt bằng cầu Rạch Miễu 2 - Ảnh 1.

Đơn vị thi công cầu Rạch Miễu 2 đang làm việc tại công trường phía bờ tỉnh Bến Tre - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Dự án cầu Rạch Miễu 2 chính thức khởi công từ cuối tháng 3-2022, nhưng sau gần một năm  đơn vị thi công mới chủ yếu làm phía bờ tỉnh Bến Tre, còn phía tỉnh Tiền Giang mọi thứ vẫn im lìm. Thậm chí đến thời điểm này, nhiều người dân vẫn chưa biết cầu Rạch Miễu 2 bắc qua vị trí nào phía bờ Tiền Giang.

Lý do về sự chậm trễ này, ông Trần Văn Thi - giám đốc Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, chủ đầu tư dự án - cho biết chủ yếu là do các địa phương chậm giao mặt bằng.

Cụ thể theo ông Thi, đến nay Bến Tre đã bàn giao mặt bằng được trên 70%, còn tỉnh Tiền Giang mới bàn giao hơn 26% nên không thể thi công đồng loạt được.

Ông Thi cho biết hiện các nhà thầu đang tập trung phương tiện, nhân lực để thi công, trong đó gói thầu XL-01 đã hoàn thành công tác chuẩn bị, có thể triển khai ngay khi có đủ mặt bằng thi công.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là do công tác giải phóng mặt bằng tại một số vị trí chưa xong, mặt bằng bàn giao không liền lạc đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Ông Nguyễn Văn Cảnh - phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - cho biết tỉnh phấn đấu trong quý 1-2023 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2 và đường dẫn vào cầu.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh - chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - cho biết tỉnh Tiền Giang có 958 hộ dân và 133 mồ mả thuộc địa bàn thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành bị ảnh hưởng bởi dự án.

"Dù giải phóng mặt bằng đạt 26% nhưng chưa như kỳ vọng, tới đây Tiền Giang đẩy mạnh tuyên truyền vận động để người dân sớm bàn giao mặt bằng", ông Vĩnh nói.

Trước sự chậm trễ trên, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm đã đề nghị các địa phương nhanh chóng bàn giao mặt bằng. "Bộ Giao thông vận tải đang rất sốt ruột về tiến độ cầu Rạch Miễu 2", ông Lâm nói.

Dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng mức đầu tư hơn 5.175 tỉ đồng từ nguồn ngân sách trung ương, thực hiện từ năm 2021 - 2025. Cầu Rạch Miễu 2 cách cầu Rạch Miễu hiện hữu khoảng 3,8km về phía thượng lưu sông Tiền, có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, điểm cuối cách mố phía bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71km thuộc TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Thủ tướng phê duyệt dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2Thủ tướng phê duyệt dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2

TTO - Cầu Rạch Miễu 2 vượt sông Tiền nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre sẽ được thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2025. Dự án có tổng vốn 5.175 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên