03/05/2019 16:06 GMT+7

Thủ tướng đối thoại với công nhân kỹ thuật cao TP.HCM

B.NGỌC
B.NGỌC

TTO - Thủ tướng Chính phủ sẽ trực tiếp đối thoại với công nhân kỹ thuật cao trên địa bàn TP.HCM về chủ đề công nhân kỹ thuật cao - động lực phát triển đất nước vào ngày 5-5.

Thủ tướng đối thoại với công nhân kỹ thuật cao TP.HCM - Ảnh 1.

Cuộc đối thoại giữa Thủ tướng và công nhân kỹ thuật cao TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 5-5 - Ảnh: N.AN

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết cuộc đối thoại giữa Thủ tướng và các công nhân kỹ thuật cao của thành phố sẽ xoay quanh 5 nhóm vấn đề chính.

Đó là những chính sách của doanh nghiệp đối với lực lượng công nhân kỹ thuật cao; chính sách của địa phương trong việc phát triển nguồn nhân lực có kỹ thuật cao.

Đề xuất của công nhân, người lao động có kỹ thuật cao đối với Chính phủ trong việc ban hành những chính sách để tạo động lực phát triển bản thân; cần làm gì để những lao động bình thường trở thành công nhân kỹ thuật cao.

Cuối cùng là làm gì để những công nhân kỹ thuật cao có thể đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của doanh nghiệp, địa phương và đất nước.

Đây là dịp người đứng đầu Chính phủ gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ công nhân lao động kỹ thuật cao. Cũng tại cuộc đối thoại này, Thủ tướng sẽ gửi tới đoàn viên, công nhân lao động cả nước thông điệp về Tháng công nhân năm 2019.

Theo một lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đến nay cơ quan này đã nhận được 8 đề xuất của công nhân về chính sách đào tạo và chính sách phát huy năng lực sáng tạo của công nhân, lao động kỹ thuật cao.

Cụ thể, các công nhân kiến nghị chính phủ cần quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung và phương thức đào tạo công nhân lao động kỹ thuật cao và đào tạo nghề đảm bảo đáp ứng được nhu cầu, đòi hỏi khắt khe của thị trường lao động. Tạo lập sự kết nối giữa cơ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp trong đào tạo và hướng nghiệp.

Bên cạnh đó, các công nhân rất muốn được nâng cao trình độ ngoại ngữ, tay nghề và các kỹ năng cần thiết để đáp ứng với những thay đổi công nghệ trong doanh nghiệp gắn với tự động hóa, số hóa, tối ưu hóa, sử dụng robot.

Vì vậy, họ kiến nghị chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp bố trí thời gian học tập nằm trong quỹ thời gian lao động sản xuất và có cơ chế hỗ trợ về kinh phí để đảm bảo việc học tập đạt kết quả tốt.

Đồng thời kiến nghị chính phủ có chính sách đặt hàng với doanh nghiệp, người lao động kỹ thuật cao trong nghiên cứu khoa học, sản xuất máy móc thiết bị công nghệ cao phù hợp với mục tiêu phát triển của doanh nghiệp và nhu cầu của xã hội và hỗ trợ lao động kỹ thuật cao tiếp tục nghiên cứu, học tập.

Trong kiến nghị gửi tới Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, nhiều nhóm công nhân kỹ thuật cao cũng đề nghị chính phủ xem xét xây dựng trung tâm hỗ trợ công nhân lao động nghiên cứu, sáng tạo, khi thành công có đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, có chuyển giao cho trung tâm khai thác trả phí cho tác giả như trung tâm hỗ trợ quyền tác giả.

B.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên