08/03/2024 21:01 GMT+7

Thủ tướng Czech: Quỹ mua đạn cho Ukraine sắp mua được 300.000 viên đầu tiên

Thủ tướng CH Czech tuyên bố nỗ lực gây quỹ nhằm mua đạn từ nguồn ngoài châu Âu để viện trợ cho Ukraine của 18 nước sắp có thành quả đầu tiên.

Thủ tướng CH Czech Petr Fiala trong buổi họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 5-3 - Ảnh: AFP

Thủ tướng CH Czech Petr Fiala trong buổi họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 5-3 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ngày 8-3, Thủ tướng CH Czech Petr Fiala tuyên bố nỗ lực quốc tế nhằm mua vũ khí cho Ukraine từ các nguồn ngoài châu Âu đã gây quỹ đủ tiền để mua 300.000 viên đạn pháo.

Tuyên bố của ông Fiala chỉnh lại con số mới được Tổng thống CH Czech Petr Pavel tuyên bố hôm 7-3.

Khi ấy, ông Pavel khẳng định Kiev sẽ nhận 800.000 viên đạn pháo trong vài tuần tới khi có đến 18 quốc gia đã cam kết ủng hộ.

Ông Fiala cập nhật trên X: "Chúng tôi đã gây quỹ đủ tiền để mua lô 300.000 viên đạn pháo đầu tiên. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi là trao cho Ukraine nhiều hơn thế! Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm đối tác để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến đấu dũng cảm chống lại Nga".

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh châu Âu chật vật trong việc cung cấp đạn dược cho Ukraine.

Hồi năm 2023, Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết sẽ cung cấp 1 triệu viên đạn pháo cho Kiev trước tháng 3-2024, song kế hoạch này đang chậm tiến độ trầm trọng.

Vấn đề này, cùng việc viện trợ từ Mỹ bị trì hoãn nhiều tháng do không thể được Hạ viện thông qua, khiến Ukraine gặp bất lợi rất lớn trong cuộc chiến với Nga.

Trước tình hình đó, tại hội nghị an ninh Munich hồi giữa tháng 2, tổng thống CH Czech khẳng định nước này có thể thu thập một lượng lớn vũ khí cho Ukraine từ các nguồn ngoài châu Âu.

Cụ thể, Prague đã cùng Canada và Đan Mạch tìm được nguồn có thể cung cấp 500.000 viên đạn pháo cỡ nòng 155mm và 300.000 viên cỡ nòng 122mm.

Tuy nhiên để mua được số vũ khí trên cho Ukraine, CH Czech cần quyên góp tiền từ các nước khác. Đến nay, 18 nước đã tham gia vào kế hoạch trên, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Hà Lan...

Binh sĩ Nga tặng hoa cho phụ nữ ở vùng kiểm soát

Nhiều binh sĩ Nga với đầy đủ trang bị chiến đấu đã xuống đường tặng hoa mừng ngày 8-3 cho những phụ nữ ở thành phố Mariupol - lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát.

Bên cạnh đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng phát biểu khen ngợi các nữ binh sĩ đang có mặt trên tiền tuyến Ukraine.

Ông Putin chia sẻ: "Tôi muốn biểu dương đặc biệt những người phụ nữ đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong chiến dịch quân sự đặc biệt".

Ông Medvedev: Nga không nhắm bắn phái đoàn tổng thống UkraineÔng Medvedev: Nga không nhắm bắn phái đoàn tổng thống Ukraine

Cựu tổng thống Medvedev ngày 7-3 khẳng định Nga không nhắm bắn phái đoàn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong vụ tấn công tên lửa ở Odessa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: CH Czech Ukraine Nga