15/02/2023 11:59 GMT+7

Thủ tướng chỉ đạo không đầu tư đường cao tốc 2 làn xe

Thủ tướng chỉ đạo không đầu tư đường cao tốc quy mô hạn chế 2 làn xe, gây lãng phí nguồn lực và thời gian nâng cấp, mở rộng.

Thủ tướng chỉ đạo không đầu tư đường cao tốc 2 làn xe - Ảnh 1.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc đường cao tốc Bắc - Nam hiện được đầu tư giai đoạn 1 quy mô 2 làn xe - Ảnh: LÊ ĐÌNH HOÀNG

Chỉ đạo thể hiện tại thông báo kết luận của Thủ tướng trong chuyến công tác kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 15-2.

Trước đó, từ ngày 25 đến 30-1-2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, kiểm tra tình hình thực hiện và chủ trì cuộc họp về dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; dự lễ ra quân dự án nâng cấp đường sắt Nha Trang - Sài Gòn; lễ phát lệnh làm hàng xuân Quý Mão tại cảng Cát Lái; kiểm tra các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, dự án vành đai 4 vùng thủ đô, dự án vành đai 3 TP.HCM, dự án sân bay Long Thành…

Theo Thủ tướng, đến năm 2021, cả nước mới đầu tư được khoảng 1.000km đường cao tốc, giai đoạn 2021 - 2025 cần phải hoàn thành gấp đôi khối lượng của giai đoạn qua. Đây là nhiệm vụ, trách nhiệm rất lớn, toàn hệ thống chính trị cần phải nhận thức và quyết tâm hành động để thực hiện thành công.

Thủ tướng đánh giá cao Bộ Giao thông vận tải, các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố đã nỗ lực, huy động tối đa nguồn lực để hoàn thành rất tốt công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai các dự án. 

Theo Thủ tướng, quy hoạch đường cao tốc phải có tầm nhìn dài hạn, tổng thể (tiêu chuẩn hoàn thiện tối thiểu 4 làn xe, đủ làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 80 - 100km/h; tuyến thẳng nhất có thể, hạn chế tối đa đi qua khu dân cư, quân sự; tinh thần là qua sông bắc cầu, qua núi, qua đồi thì làm hầm, qua đồng bằng thì đắp đất, đổ cát) và có kế hoạch đầu tư hoàn thiện đúng tiêu chuẩn cao tốc, không đầu tư đường cao tốc quy mô hạn chế 2 làn xe gây lãng phí nguồn lực và thời gian nâng cấp, mở rộng.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, đơn vị liên quan phải quán triệt 5 yêu cầu trong quá trình triển khai dự án: phải bảo đảm chất lượng; phải bảo đảm tiến độ; phải bảo đảm an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật, môi trường, sinh thái; không được đội vốn bất hợp lý; chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm và đi đôi chăm lo đời sống, an sinh xã hội người lao động, nhân dân.

Tiến độ sân bay Long Thành chưa đạt do khâu tổ chức thực hiện

Về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng đánh giá các yêu cầu về tiến độ đến nay đều chưa đạt được, nguyên nhân phần lớn là do khâu tổ chức thực hiện. Các cơ quan liên quan phải kiểm điểm trách nhiệm, chịu trách nhiệm tập trung khắc phục, bù đắp lại thời gian đã bị lãng phí.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng dự án giai đoạn 1 (diện tích 1.810ha) trong quý 1-2023 và mặt bằng 2 tuyến đường kết nối với sân bay Long Thành trong quý 2-2023.

Về việc lựa chọn nhà thầu gói thầu nhà ga hành khách, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai các phương án đấu thầu khả thi theo Luật đấu thầu để lựa chọn được nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và không làm tăng tổng mức đầu tư bất hợp lý.

Dự án cao tốc lo thiếu cátDự án cao tốc lo thiếu cát

Hàng loạt dự án giao thông được triển khai tại khu vực miền Trung, Đông Nam Bộ, miền Tây đang đối mặt tình trạng khan hiếm đất đắp nền, cát và đá xây dựng. Nguồn vật liệu này lấy từ đâu, khai thác ra sao đang là vấn đề gây đau đầu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên