28/08/2020 18:46 GMT+7

Thủ tướng Abe từ chức, để lại nhiều tiếc nuối cho các lãnh đạo thế giới

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Nhiều lãnh đạo thế giới chia sẻ với việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ chức, đánh giá cao các đóng góp của ông.

Thủ tướng Abe từ chức, để lại nhiều tiếc nuối cho các lãnh đạo thế giới - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố từ chức ngày 28-8 - Ảnh: REUTERS

Ông Shinzo Abe, vị thủ tướng cầm quyền lâu nhất của Nhật Bản, tuyên bố từ chức chiều 28-8 vì lý do sức khỏe.

"Ông Shinzo Abe đã đạt được nhiều điều vĩ đại khi làm thủ tướng Nhật Bản, cho đất nước của ông và cả thế giới. Dưới sự quản lý của ông, quan hệ Anh - Nhật ngày càng mạnh mẽ hơn về thương mại, quốc phòng và các liên kết văn hóa. 

Cám ơn những năm tháng đóng góp của ông và tôi cầu mong ông khỏe mạnh", Thủ tướng Anh Boris Johnson chia sẻ trên mạng xã hội Twitter sau khi ông Abe tuyên bố từ chức.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà và ông Abe đã làm việc rất ăn ý với nhau, theo Hãng tin Reuters. "Tôi lấy làm tiếc về việc ông ấy từ chức và cầu mong những điều tốt nhất cho ông", bà nói.

Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định thủ tướng Nhật đã đóng góp lớn cho phát triển quan hệ song phương và hi vọng hợp tác với người kế nhiệm ông. "Chúng tôi mong ông Shinzo Abe sẽ mau chóng hồi phục khỏi những vấn đề sức khỏe mà ông nói", người phát ngôn Nga Dmitry Peskov cho biết.

Ông Putin và ông Abe đã gặp nhau nhiều lần để giải quyết vấn đề quần đảo Kuril mà Nhật gọi là lãnh thổ phương bắc. Tuy nhiên trục trặc ngoại giao năm ngoái đã khiến hai nước không thể ký kết hiệp ước hòa bình.

Còn nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết "Thủ tướng Abe luôn thân thiện với Đài Loan, dù là về chính sách hay quyền và lợi ích của người dân Đài Loan, ông ấy vô cùng tích cực. Chúng tôi trân trọng cảm xúc thân thiện của ông dành cho Đài Loan và hi vọng ông ấy khỏe mạnh".

Trước đó, người phát ngôn của Phủ tổng thống Hàn Quốc Kang Min Seok Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với lãnh đạo mới của Nhật Bản và nội các để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

Dân Nhật thông cảm vì thấy Thủ tướng mệt mỏi Dân Nhật thông cảm vì thấy Thủ tướng mệt mỏi

TTO - Sau khi Thủ tướng Shinzo Abe bất ngờ từ chức vì lý do sức khỏe chiều ngày 28-8, nhiều người dân tỏ ra thông cảm vì biết rằng ông đã làm việc quá sức trong những ngày qua.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên