Thứ trưởng Bộ Y tế: Không nhất thiết thêm 100 bệnh viện tư, chỉ cần 10 bệnh viện chất lượng

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng phát triển y tế tư nhân, y tế ngoài công lập phải chuyển mạnh từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng.

Thứ trưởng Bộ Y tế: 'Không nhất thiết thêm 100 bệnh viện tư, có thể chỉ cần 10 bệnh viện chất lượng' - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại Diễn đàn Phát triển y tế tư nhân Việt Nam - Ảnh: THU HIẾN

Ngày 20-8, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam tổ chức Diễn đàn Phát triển y tế tư nhân Việt Nam năm 2026 lần thứ II với chủ đề "Phát triển y tế tư nhân Việt Nam: Kiến tạo thể chế - Nâng cao chất lượng - Phát triển bền vững vì sức khỏe nhân dân".

Giường bệnh tư mới chiếm 7%, Bộ Y tế đặt mục tiêu tăng lên 15%

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho hay Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị xác định rõ chủ trương đẩy mạnh phát triển y tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển y tế; đặc biệt khuyến khích phát triển các bệnh viện tư nhân có quy mô lớn, trình độ kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm các quốc gia phát triển.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, chủ trương phát triển y tế ngoài công lập đánh dấu bước tiến quan trọng trong tư duy chính sách, góp phần mở rộng quy mô, đa dạng hóa mô hình tổ chức và phát triển nguồn nhân lực y tế.

Khu vực này có những thuận lợi rất rõ về khả năng huy động vốn, tốc độ ra quyết định, sự linh hoạt trong quản trị, khả năng tiếp cận công nghệ mới và phản ứng nhanh trước nhu cầu của người bệnh.

Theo số liệu hiện nay, số giường bệnh của khu vực y tế tư nhân mới chiếm khoảng 7% tổng số giường bệnh, đến năm 2030 Bộ Y tế đặt mục tiêu lên 15%.

Tuy nhiên, phát triển y tế tư nhân, y tế ngoài công lập phải chuyển mạnh từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng.

"Mục tiêu của chúng ta không nhất thiết phải thành lập thêm 100 bệnh viện. Có thể chỉ cần thêm 10 bệnh viện nhưng phải thực sự có chất lượng, có kỹ thuật chuyên sâu và đáp ứng tốt nhu cầu của người bệnh", ông Tuyên cho hay.

Thứ trưởng Bộ Y tế: 'Không nhất thiết thêm 100 bệnh viện tư, có thể chỉ cần 10 bệnh viện chất lượng' - Ảnh 2.

GS, Viện sĩ danh dự Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam - phát biểu tại diễn đàn

GS, Viện sĩ danh dự Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam - thông tin hiện nay cả nước đã có gần 450 bệnh viện tư nhân, trên 50.000 phòng khám tư nhân cùng hàng vạn thầy thuốc, kỹ thuật viên đang trực tiếp phục vụ nhân dân.

Nhìn vào thực tiễn, hiện nay vẫn còn ba điểm nghẽn lớn. Một là, tốc độ mở rộng quy mô của y tế tư nhân trong những năm qua đang vượt xa tốc độ đào tạo và cung ứng nhân lực chất lượng cao, dẫn tới tình trạng cạnh tranh nhân lực giữa các cơ sở, kể cả giữa khu vực công lập và tư nhân.

Hai là, công tác đào tạo y khoa hiện nay vẫn còn khoảng cách với yêu cầu thực hành tại cơ sở khám, chữa bệnh; sinh viên ra trường cần thêm nhiều năm mới thực sự làm chủ được kỹ năng lâm sàng.

Ba là, nghề điều dưỡng, một trụ cột nhân lực không thể thiếu của bất kỳ hệ thống y tế nào, vẫn chưa được nhìn nhận, đào tạo và đãi ngộ tương xứng với vai trò của mình. Đây không phải là những vấn đề của riêng khu vực tư nhân.

Nhưng chính khu vực tư nhân, với đặc thù phải cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người bệnh, là nơi cảm nhận rõ nhất áp lực thiếu hụt nhân lực chất lượng cao.

Thứ trưởng Bộ Y tế: 'Không nhất thiết thêm 100 bệnh viện tư, có thể chỉ cần 10 bệnh viện chất lượng' - Ảnh 3.

PGS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: THU HIẾN

Phát triển thành hệ sinh thái y tế tư nhân và công lập thống nhất

PGS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết hiện TP.HCM có 95 bệnh viện tư nhân, gồm 47 bệnh viện đa khoa và 48 bệnh viện chuyên khoa, trong khi khối công lập có 68 bệnh viện. Đáng chú ý, các bệnh viện tư nhân hiện có 7.398 giường bệnh, chiếm 15,2% tổng số 48.626 giường bệnh của toàn TP.

Những con số này cho thấy y tế tư nhân không còn chỉ giữ vai trò bổ sung, mà đã trực tiếp chia sẻ một phần đáng kể nhu cầu khám, chữa bệnh và năng lực cung ứng dịch vụ y tế cho người dân thành phố.

Định hướng của ngành y tế TP.HCM trong giai đoạn tới là không phát triển y tế công lập và y tế tư nhân thành hai hệ thống song song, mà tạo điều kiện để hai khu vực cùng tham gia và cùng phát triển trong một hệ sinh thái y tế thống nhất, lấy người dân làm trung tâm.

Với lợi thế linh hoạt trong đầu tư và quản trị, y tế tư nhân có thể góp phần rất quan trọng trong việc hình thành các cơ sở y tế chất lượng cao tại khu vực phía Đông, phía Tây, phía Bắc, cùng với hệ thống y tế công lập tạo nên các cực y tế mới của thành phố.

Thứ trưởng Bộ Y tế: 'Không nhất thiết thêm 100 bệnh viện tư, có thể chỉ cần 10 bệnh viện chất lượng' - Ảnh 2.Hàng loạt bệnh viện công quá tải, Đồng Tháp mở đường cho y tế tư nhân

Hàng loạt bệnh viện lớn tại tỉnh Đồng Tháp như Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy… đang hoạt động trong tình trạng quá tải so với thiết kế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất