05/12/2022 08:38 GMT+7

Thư Qatar: Muôn kiểu xem World Cup

TRUNG NGHĨA (từ Doha)
TRUNG NGHĨA (từ Doha)

TTO - Nhóm năm CĐV Ben Black, Gabi Martins, Ossy Marwah, Mercedes Roa và Ruben Slot đang trên đường lập kỷ lục khi họ có mặt trên khán đài trong tất cả 64 trận đấu tại World Cup 2022 ở Qatar.

Thư Qatar: Muôn kiểu xem World Cup - Ảnh 1.

Người dân Qatar xem bóng đá trước hiên nhà trong mùa World Cup - Ảnh: TR.N

Nhờ khoảng cách giữa các sân vận động ở Qatar rất gần, ở vòng bảng họ kịp dự khán cả bốn trận đấu/ngày. Ở lượt trận thứ ba vòng bảng, họ chọn cách xem mỗi trận vài chục phút rồi chạy sang trận đấu khác cùng giờ.

"Lần đầu tiên xem Messi đá trên sân và gặp gỡ David Beckham là những khoảnh khắc tuyệt diệu. Đi xem mọi trận đấu tại World Cup là một giấc mơ!" - nữ CĐV xinh đẹp Mercedes Roa từ Mexico nói. 

Cô đã và đang trải qua mọi cảm xúc buồn vui từ World Cup như đội mũ trùm đầu ghutra truyền thống vùng Trung Đông nhảy múa trên khán đài, rơi nước mắt khi tuyển Mexico bị loại, cũng như òa khóc vì hạnh phúc khi gặp cựu ngôi sao tuyển Anh David Beckham.

Trong khi đó, rất nhiều người Việt sống ở Qatar cũng đi xem hàng chục trận đấu World Cup. Anh Thanh Tuấn, ngụ ở khu West Bay (trung tâm Doha), cho biết anh mua được 54 vé xem World Cup. 

Một phần trong số này Tuấn "chia sẻ lại cho người thân, bạn bè ở Qatar đi xem cho vui". Ông Lê Anh Cường, một kỹ sư tham gia xây các sân vận động World Cup, cũng là người đi xem rất nhiều trận đấu ở World Cup, nhất là các trận tại hai sân Al Bayt và Lusail. 

"Tôi ngồi xem mà vui ứa nước mắt bởi nhớ lại những tháng ngày góp phần xây dựng sân vận động với bao nhiêu công sức cực khổ giữa tiết trời khắc nghiệt" - ông Cường chia sẻ.

Rất nhiều CĐV từ Việt Nam đã sang Qatar xem World Cup, nhưng bạn Vũ Duy Thái đến từ TP.HCM có lẽ là CĐV xem nhiều trận World Cup nhất: 11 trận trong vòng 22 ngày, bình quân cứ 2 ngày xem 1 trận. 

Anh bày tỏ: "Tôi rất hạnh phúc khi tận mắt chứng kiến những siêu sao mình hâm mộ thi đấu trên sân cỏ như Luka Modric, Kevin De Bruyne và Cristiano Ronaldo. Là một fan hâm mộ tuyển Bỉ nhưng giờ tôi ủng hộ Bồ Đào Nha".

Chàng CĐV Việt Nam lần đầu xuất ngoại này cho biết niềm vui khi vào sân xem World Cup còn là dịp "hòa mình vào không khí lễ hội trước, trong và sau trận đấu. Nhìn các CĐV nhảy múa bên nhau, tôi cảm thấy bóng đá là ngôn ngữ không biên giới. 

Những trải nghiệm xem bóng đá ở Qatar - kể cả những khó khăn về chỗ ở, di chuyển... - đều rất có ích cho tôi và tôi sẽ lên kế hoạch xem Euro 2024 tại Đức và World Cup 2026".

FIFA cho biết sau hai tuần với 48 trận đấu đã diễn ra, có 2,45 triệu lượt người vào sân vận động (96% lượng vé bán) ở Qatar, cao hơn cùng kỳ so với World Cup 2018. 

Vào ngày không có vé vào sân hay thích đông vui, dân ghiền bóng đá ở Qatar và các CĐV có thể xem World Cup tại rất nhiều tụ điểm khác nhau từ quán ăn uống, các khu Hayya Fanzone, làng văn hóa Katara, khu trung tâm Msheireb, khu xem màn hình lớn bên bờ biển Beach 974 ở Doha hay QetaiFAN Beach Fest ở Lusail.

Thú vị nhất là các buổi xem bóng đá vui vẻ cùng người dân Qatar trước hiên nhà của họ. Mùa World Cup, nhiều gia chủ giàu có lại mang ti vi màn hình lớn ra trước cửa nhà, bắc các băng ghế trắng có nệm cùng ngồi xem cho mát mẻ và cổ vũ cho... sung. 

Không khí hoàn toàn khác hẳn với vẻ tĩnh lặng và kín tiếng thường ngày của họ. Đêm nọ, khi chúng tôi ghé vào một gia đình ở khu Al Gharrafa phía tây Doha, gia đình đã tiếp đón nồng hậu khách lạ khi mời uống trà vị Ả Rập thơm nồng để cùng xem bóng đá.

Trong khi hàng chục người từ gia đình cho đến các người giúp việc nhập cư cùng đứng ngồi theo dõi bóng đá, cậu bé Abdulaziz (9 tuổi) chạy vòng quanh với chiếc cúp vàng to trên tay như báu vật. "Thằng bé rất mê bóng đá" - ông chủ nhà Qatari ngồi cạnh chúng tôi cười nói.

Thư Qatar: Muôn kiểu xem World Cup - Ảnh 2.
Thư Qatar: Làm tình nguyện viên mùa World Cup Thư Qatar: Làm tình nguyện viên mùa World Cup

TTO - "Stadium, this way!" (Vào sân vận động, xin đi lối này) - chúng tôi cầm chiếc micro nối loa của tình nguyện viên (TNV) World Cup Mahamane Toure đang ngồi trên chiếc ghế cao cẳng dành cho trọng tài môn quần vợt để... trợ giúp anh nghỉ mệt.

TRUNG NGHĨA (từ Doha)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thư qatar World Cup Qatar