27/11/2022 19:49 GMT+7

'Thủ phủ' hoa hồng rực rỡ trước thềm festival hoa lần đầu tiên

DANH KHANG
DANH KHANG

TTO - Lễ hội hoa Mê Linh năm 2022 chủ đề “Mê Linh rực rỡ sắc hoa” sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến 11-12 tại huyện Mê Linh (Hà Nội). Hiện các nhà vườn đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng.

Thủ phủ hoa hồng rực rỡ trước thềm festival hoa lần đầu tiên - Ảnh 1.

Hiện nay huyện Mê Linh có 1.294 ha đất sản xuất hoa, trong đó diện tích canh tác hoa hồng ở đây chiếm khoảng 1.152 ha (chiếm 93,4%) - Ảnh: DANH KHANG

Lễ hội hoa Mê Linh năm 2022 là một điểm nhấn nhân sự kiện huyện Mê Linh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đón nhận Huân chương Lao động hạng ba và lễ công nhận điểm đến du lịch di tích quốc gia đặc biệt với di tích đền thờ Hai Bà Trưng. 

Hiện huyện Mê Linh đã chuẩn bị 12 mô đun mẫu để trang trí trải dài con đường hoa lối vào đền Hai Bà Trưng với hơn 1.000 chậu hoa phục vụ cho sự kiện. Trong đó có 60% là hoa hồng, loài hoa chủ đạo của Mê Linh. Bên cạnh còn có các loại hoa như cúc, diệp thảo, hướng dương...

Đến chiều 27-11, theo quan sát của phóng viên Tuổi Trẻ, hầu hết các nhà vườn trên địa bàn huyện đều đã sẵn sàng, các khóm hoa hồng, hoa cúc đã bung nở, hứa hẹn một lễ hội hoa ấn tượng, góp phần quảng bá thương hiệu hoa Mê Linh, một trong hai "thủ phủ" hoa lớn nhất thủ đô, tới các du khách thập phương.

Thủ phủ hoa hồng rực rỡ trước thềm festival hoa lần đầu tiên - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Tâm, một chủ vườn hoa, cho biết: hiện tại vườn hoa hồng của bà rộng khoảng 1.500 m2 với 3 nhà vườn, trồng hơn 10 loài hoa hồng khác nhau, hiện các khóm hoa cũng đã dần bung nở sẵn sàng phục vụ lễ hội - Ảnh: DANH KHANG

Thủ phủ hoa hồng rực rỡ trước thềm festival hoa lần đầu tiên - Ảnh 3.

Nhiều chủng loại hoa hồng với màu sắc khác nhau khoe sắc trước thềm Lễ hội hoa Mê Linh năm 2022 - Ảnh: DANH KHANG

Thủ phủ hoa hồng rực rỡ trước thềm festival hoa lần đầu tiên - Ảnh 4.

Quỹ đất trồng hoa hồng đã được phủ khắp 11 xã của huyện Mê Linh. Đặc biệt huyện Mê Linh đã kết hợp với Trung tâm Khuyến nông Hà Nội triển khai thực hiện mô hình hoa hồng chất lượng cao với khoảng 350 ha tại các vùng bãi các xã như: Văn Khê, Tráng Việt, Tiền Phong, khu vực đền thờ Hai Bà Trưng, đến các xã như Tiến Thịnh, Đại Thịnh, Mê Linh - Ảnh: DANH KHANG

Thủ phủ hoa hồng rực rỡ trước thềm festival hoa lần đầu tiên - Ảnh 5.

Để phát triển thương hiệu hoa hồng Mê Linh, người dân nơi đây đã tìm kiếm nhiều giống hoa hồng mới, nâng cao chất lượng hoa hồng, đưa thương hiệu hoa hồng Mê Linh khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Trong ảnh: một khóm hoa hồng vàng rực rỡ khoe sắc - Ảnh: DANH KHANG

Thủ phủ hoa hồng rực rỡ trước thềm festival hoa lần đầu tiên - Ảnh 6.

Một vườn hoa cúc vàng bung nở rực rỡ nhằm chuẩn bị cho lễ hội hoa - Ảnh: DANH KHANG

Thủ phủ hoa hồng rực rỡ trước thềm festival hoa lần đầu tiên - Ảnh 7.

Một khóm hoa giấy nhiều màu cũng sẽ được trang trí cho Lễ hội hoa Mê Linh năm 2022 - Ảnh: DANH KHANG

Thủ phủ hoa hồng rực rỡ trước thềm festival hoa lần đầu tiên - Ảnh 8.

Các loại hoa hồng được trồng phổ biến ở Mê Linh như hoa hồng cổ Sa Pa, hoa hồng leo cổ Hải Phòng, hoa hồng cổ Vân Khôi, hoa hồng leo trắng Đà Lạt, hồng leo phớt hồng Đà Lạt, hồng đào cổ đều được các nhà vườn nơi đây trồng và nhân rộng - Ảnh: DANH KHANG

Thủ phủ hoa hồng rực rỡ trước thềm festival hoa lần đầu tiên - Ảnh 9.

Nghề trồng hoa ở Mê Linh hình thành cách đây hơn 20 năm, đặc biệt nghề trồng hoa hồng hiện mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người dân nơi đây cũng như tạo dựng thương hiệu hoa hồng Mê Linh cho thủ đô Hà Nội - Ảnh: DANH KHANG

DANH KHANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên