11/03/2025 09:57 GMT+7

Thu hút đầu tư Indonesia

Trong khuôn khổ chuyến thăm Indonesia, sáng 10-3 tại thủ đô Jakarta, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự tọa đàm doanh nghiệp 'Việt Nam và Indonesia: Quan hệ đối tác vì sự tiến bộ và thịnh vượng'.

Thu hút đầu tư Indonesia - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm với đại biểu dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Indonesia - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng tiềm năng hợp tác của hai nước vẫn còn nhiều dư địa, bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Indonesia tiếp tục nỗ lực vươn lên để trở thành một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, phát huy lợi thế, tận dụng các cơ hội dựa trên mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và hai bên cùng có lợi để tương xứng với mối quan hệ chiến lược giữa hai nước.

Nhiều tiềm năng hợp tác

Để đạt được mục tiêu đó, Tổng Bí thư đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan của hai nước tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, xử lý khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, tiếp tục thực hiện các giải pháp để hoàn thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch.

Nhà lãnh đạo Việt Nam mong muốn Chính phủ Indonesia thúc đẩy, khuyến khích doanh nghiệp Indonesia tăng cường đầu tư tại Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện, tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư Việt Nam mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh có hiệu quả, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp hai nước tiếp tục là cầu nối quan trọng, kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan hữu quan của hai bên.

Các nhà đầu tư hai nước sẽ nghiên cứu, mở rộng đầu tư vào các ngành, lĩnh vực như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển; phát triển ngành công nghiệp chip, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IOT); năng lượng mới (như hydrogen), năng lượng tái tạo; công nghệ tài chính, trung tâm tài chính; công nghệ sinh học, y tế... Đây là những ngành, lĩnh vực mà Việt Nam và Indonesia có nhiều tiềm năng phát triển và đang có nhu cầu thu hút đầu tư.

Cũng tại tọa đàm, doanh nghiệp hai nước nhấn mạnh hợp tác kinh tế, đầu tư và quan hệ chiến lược trong AI, kinh tế số, năng lượng xanh, xe điện... Hai bên cũng thảo luận về an ninh lương thực, công nghiệp Halal, giáo dục và hàng hải, khẳng định cam kết thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đổi mới sáng tạo và hợp tác khu vực.

Thu hút đầu tư Indonesia - Ảnh 2.

Nguồn: Mekong ASEAN, IMF, Bộ Ngoại giao - Dữ liệu: THANH HIỀN - Đồ họa: T.ĐẠT

Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh có hiệu quả, cùng nhau hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững của hai bên.

Tổng Bí thư nhấn mạnh trong quá trình chuyển mình, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi khu vực kinh tế đầu tư nước ngoài là một bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ bản của nền kinh tế, tác động tích cực đến cải cách, đổi mới thể chế kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, uy tín và vị thế của Việt Nam.

Việt Nam dành sự quan tâm đặc biệt và tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

Theo Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài, Việt Nam định hướng chuyển sang giai đoạn hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là các tiêu chí đánh giá chủ yếu.

Việt Nam cam kết luôn đồng hành, lắng nghe, chia sẻ và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè và đối tác quốc tế với vai trò cầu nối, thúc đẩy của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư Indonesia trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực trong ASEAN

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 10-3, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Ban Thư ký ASEAN tại thủ đô Jakarta. Nhân dịp này, Tổng Bí thư đã tham dự lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và có bài phát biểu chính sách quan trọng.

Nêu bật những thành tựu của ASEAN trong chặng đường 60 năm qua, Tổng Bí thư đồng thời cũng chỉ ra những thách thức và thời cơ mới đặt ra đối với ASEAN, nêu một số định hướng lớn nhằm giúp ASEAN ngày càng phát triển vững mạnh, củng cố vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục củng cố đoàn kết nội khối và tự chủ chiến lược, nâng cao tự cường kinh tế thông qua các giải pháp phát triển sáng tạo, phát huy bản sắc ASEAN, tăng cường hiệu quả xây dựng các chuẩn mực ứng xử, và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thư ký ASEAN và các cơ quan chuyên ngành.

Tổng Bí thư cũng khẳng định với ASEAN là điểm khởi đầu, Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng, đến nay đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, trong đó thiết lập quan hệ đối tác toàn diện/chiến lược/chiến lược toàn diện với 35 nước, gồm tất cả các thành viên ASEAN và các đối tác quan trọng của ASEAN.

Việt Nam cũng là thành viên của hơn 70 diễn đàn/tổ chức khu vực/quốc tế, có mạng lưới hiệp định thương mại tự do với hơn 60 quốc gia và nền kinh tế. Qua đó trở thành một trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới về thu hút đầu tư nước ngoài và về quy mô thương mại.

Chia sẻ về chủ trương, đường lối đối ngoại của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực và chủ động hơn nữa vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại.

Trong đó xác định ASEAN là cơ chế hợp tác đa phương gắn bó trực tiếp, quan trọng hàng đầu, Việt Nam sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực vào các công việc chung của hiệp hội với phương châm sáng tạo trong tư duy, đổi mới trong tiếp cận, linh hoạt trong triển khai, hiệu quả trong cách làm và quyết liệt trong hành động.

Thu hút đầu tư Indonesia - Ảnh 3.Việt Nam trở thành Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Indonesia trong ASEAN

Thông tin nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện được Tổng Bí thư Tô Lâm công bố tại Jakarta tối 10-3, đưa nước ta trở thành quốc gia đầu tiên trong ASEAN có quan hệ ở cấp này với Indonesia.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên