10/03/2025 07:55 GMT+7

Việt Nam - Indonesia: Tiềm năng hợp tác kinh tế

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Indonesia mở ra cơ hội mới cho hợp tác kinh tế song phương, đồng thời góp phần củng cố tình đoàn kết trong ASEAN.

Việt Nam - Indonesia: tiềm năng hợp tác kinh tế - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Patrick Walujo - tổng giám đốc, chủ tịch Tập đoàn Gojek và ông Garibaldi Thohir - chủ tịch PT Alamtri Resources - Ảnh: TTXVN

Tại sân bay quân sự Halim Perdanakusuma vào hôm qua 9-3, Indonesia đã bắn 7 phát đại bác chào mừng - nghi thức bày tỏ sự coi trọng đối với chuyến thăm của Tổng Bí thư.

Hai quốc gia với tiềm năng bổ trợ lẫn nhau đang đứng trước cơ hội khai thác lợi thế và tháo gỡ khó khăn, theo nhận định của Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông với báo giới trước chuyến thăm quan trọng của Tổng Bí thư.

Nâng tầm hợp tác

Việt Nam và Indonesia đã trải qua 70 năm quan hệ ngoại giao kể từ năm 1955, là một trong những mối quan hệ có tuổi đời lớn nhất thời kỳ hiện đại. Tuy nhiên hợp tác kinh tế, thương mại vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm được kỳ vọng sẽ là chất xúc tác cần thiết để tạo xung lực mới.

Ngay sau khi đặt chân đến Jakarta vào ngày 9-3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp một số doanh nghiệp Indonesia và dự lễ công bố đường bay thẳng TP.HCM - Denpasar (thủ phủ của thiên đường du lịch Bali).

Đại sứ Tạ Văn Thông cho biết: "Các tập đoàn Việt Nam như FPT, VinFast, Era Blue, Sunhouse đang tích cực triển khai các dự án đầu tư kinh doanh tại Indonesia.

Đặc biệt năm 2024 đã chứng kiến những thành tựu đáng kể về thương mại và đầu tư giữa hai nước, như việc VietJet khai trương tuyến bay thẳng kết nối Hà Nội và Jakarta; VinFast thành lập nhà máy 200 triệu USD tại Subang, đồng thời mở 20 phòng trưng bày và ra mắt thương hiệu taxi Xanh SM tại Indonesia".

Người Việt Nam không còn xa lạ với thương hiệu mì Indomie, khu đô thị Ciputra, hay ứng dụng du lịch Traveloka. Đó đều là những thương hiệu, tập đoàn đến từ Indonesia.

Trong những năm gần đây, Việt Nam cũng đã bắt đầu đầu tư, tiến vào thị trường lớn nhất Đông Nam Á và là nền kinh tế lớn thứ 16 thế giới.

Người dân xứ vạn đảo bắt đầu đi xe VinFast, uống cà phê Việt Nam hay mua đồ điện gia dụng trong chuỗi siêu thị của Thế Giới Di Động.

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi tiết lộ trong chuyến thăm này, bên cạnh các nghi lễ tiếp đón của một chuyến thăm cấp nhà nước, hai bên dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp với trọng tâm là hợp tác thương mại, đầu tư, kinh doanh.

Kỳ vọng doanh nghiệp

Ông Budiarsa Sastrawinata, chủ tịch Hội hữu nghị Indonesia - Việt Nam kiêm giám đốc điều hành của Ciputra, nhìn thấy nhiều tiềm năng từ mối quan hệ được thắt chặt.

"Việt Nam và Indonesia đều là các quốc gia nằm trong số các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN và sự hợp tác sâu sắc cho phép mở ra những lĩnh vực mới cùng có lợi", ông nói với báo chí Việt Nam.

Về thương mại, hai bên có thể hướng tới việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng, giảm rào cản thương mại và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho các mặt hàng chủ chốt như nông sản, hải sản và hàng hóa sản xuất.

Về đầu tư, việc quan hệ song phương được nâng lên tầm cao mới sẽ khuyến khích dòng vốn lớn hơn vào các lĩnh vực ưu tiên như cơ sở hạ tầng, chuyển đổi năng lượng, kinh tế số và phát triển công nghiệp.

Một trong những lĩnh vực triển vọng nhất là hậu cần và giao thông xanh mà VinFast là một dẫn chứng.

Sự hợp tác này được hy vọng có thể trở thành hình mẫu cho sự hợp tác khu vực trong lĩnh vực giao thông xanh, sản xuất pin và cơ sở hạ tầng sạc bền vững.

Trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, Indonesia đang xây dựng thủ đô mới mà doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể tham gia và đúc kết kinh nghiệm cho các dự án lớn.

Ông Budiarsa Sastrawinata đánh giá cao chính sách tinh gọn bộ máy hành chính của Việt Nam, cho rằng điều này tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư nhờ giảm đầu mối cơ quan nhà nước, giúp thủ tục đơn giản và nhanh chóng hơn.

Việt Nam - Indonesia: tiềm năng hợp tác kinh tế - Ảnh 2.

Nguồn: Bộ Ngoại giao - Dữ liệu: DUY LINH - Đồ họa: N.KH.

Củng cố đoàn kết nội khối

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Tuổi Trẻ, khi được hỏi làm thế nào để củng cố đoàn kết nội khối, Thủ tướng Anwar Ibrahim của Malaysia - nước giữ cương vị chủ tịch luân phiên ASEAN 2025 - khẳng định "nền tảng cơ bản vẫn là kinh tế". Điều này cho thấy mối quan hệ kinh tế Việt Nam - Indonesia không chỉ có ý nghĩa song phương mà còn góp phần vào sự phát triển chung của khu vực.

Việt Nam - Indonesia: tiềm năng hợp tác kinh tế - Ảnh 3.Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Indonesia

Trong khuôn khổ chuyến thăm Indonesia, ngay khi đến thủ đô Jakarta chiều 9-3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của nước này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên