18/04/2023 20:39 GMT+7

Thu hồi hơn 73.000 tỉ từ các vụ thuộc Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi

Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết trong sáu tháng đầu năm 2023, đã thi hành xong 45 vụ việc, thu hồi hơn 73.400 tỉ đồng từ các vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi.

Thu hồi hơn 73.000 tỉ từ các vụ thuộc Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: DANH TRỌNG

Ngày 18-4, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính.

Thu hồi 73.400 tỉ đồng

Theo ông Nguyễn Thắng Lợi - phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, trong sáu tháng đầu năm 2023, về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đã thi hành xong 900 việc tương ứng với hơn 18,5 tỉ đồng.

Về kết quả thi hành các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, đã tổ chức thi hành xong 45 vụ việc, thu hồi hơn 73.400 tỉ đồng.

Trình bày ý kiến tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng Giang - vụ trưởng nghiệp vụ 2 (Tổng cục Thi hành án dân sự) cho biết - thi hành án tham nhũng, kinh tế có những đặc thù so với những vụ việc dân sự nói chung. Từ đó, có những vấn đề khó khăn, vướng mắc đã và đang phát sinh.

Thu hồi hơn 73.000 tỉ từ các vụ thuộc Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu tại hội nghị - Ảnh: DANH TRỌNG

Tăng lượng án chuyển kỳ sau

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi cho hay bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế như án chuyển kỳ sau tăng, án tín dụng ngân hàng còn nhiều khó khăn, một số vụ việc kéo dài...

Thứ trưởng yêu cầu toàn hệ thống thi hành án dân sự tăng cường công tác thanh tra, tự kiểm tra để kiểm soát tình hình thực hiện nhiệm vụ.

"Cấp trên thực hiện kiểm tra cấp dưới với nhiều hình thức khác nhau. Phối hợp với các cơ quan kiểm sát thực hiện kiểm sát từ sớm, từ xa để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, cũng như kịp thời phát hiện các vi phạm, nếu có.

Các cơ quan thi hành án dân sự phải tập trung giảm lượng án chuyển kỳ sau, làm tốt công tác xác minh thi hành án, không để xảy ra tình trạng án có điều kiện nhưng chậm thi hành", ông Khôi nhấn mạnh.

Tặng sách về phòng chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho Vùng 4 hải quânTặng sách về phòng chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho Vùng 4 hải quân

Trong cuốn sách về đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực gửi tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng 4 hải quân, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi cùng lời thăm hỏi, chúc các cán bộ, chiến sĩ vững chắc tay súng, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên