28/12/2019 13:43 GMT+7

Thông tuyến cầu 185 tỉ nối Hải Phòng với Thái Bình

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Sau hơn 7 tháng thi công, cây cầu có tổng mức đầu tư 185 tỉ bắc qua sông Hóa kết nối TP Hải Phòng với tỉnh Thái Bình chính thức được khánh thành đưa vào sử dụng từ ngày 28-12.

Thông tuyến cầu 185 tỉ nối Hải Phòng với Thái Bình - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban bí thư - cùng lãnh đạo TP Hải Phòng và Thái Bình cắt băng khánh thành cầu sông Hóa trong ngày 28-12 - Ảnh: T. THẮNG

Ngày 28-12, UBND thành phố TP Hải Phòng phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình tổ chức lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng cầu sông Hóa, nối huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng với huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình sau hơn 7 tháng thi công.

Cầu sông Hóa được triển khai xây dựng để thay thế cho cầu phao đã xuống cấp gây hạn chế cho việc thông thương giữa hai địa phương. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 185 tỉ đồng từ ngân sách của TP Hải Phòng (182 tỉ đồng) và tỉnh Thái Bình (3 tỉ đồng).

Cây cầu này là công trình giao thông cấp III, có chiều dài 254,1m, mặt cắt ngang cầu là 12m. Tải trọng thiết kế đạt HL93 (tải trọng lớn nhất), khoang thông thuyền là 30m x 6m.

Ông Đặng Trọng Thăng - chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, đánh giá cầu sông Hóa có ý nghĩa đặc biệt với TP Hải Phòng và tỉnh Thái Bình, không chỉ mang tính kết nối liên vùng mà còn khẳng định sự hợp tác, quan tâm của cả 2 địa phương vì mục tiêu phát triển chung.

Việc đưa vào sử dụng cây cầu góp phần rút ngắn cự ly vận chuyển giữa Hải Phòng với khu vực ven biển tỉnh Thái Bình trên 30km so với trước đây, giảm áp lực giao thông cho tuyến quốc lộ 10.

Thông tuyến cầu 185 tỉ nối Hải Phòng với Thái Bình - Ảnh 2.

Cầu sông Hóa sau khi đưa vào khai thác sẽ thay thế cầu phao đã xuống cấp - Ảnh: T. THẮNG

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên