27/12/2019 17:39 GMT+7

Khánh thành cầu mang tên Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TTO - Kinh phí xây cầu 500 triệu đồng do Quỹ Hy vọng của Tập đoàn FPT hỗ trợ 300 triệu đồng, ngân sách huyện Lai Vung đối ứng 160 triệu đồng, phần còn lại do gia đình Anh hùng Nguyễn Văn Bảy và người dân đóng góp ngày công lao động.

Khánh thành cầu mang tên Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy - Ảnh 1.

Khánh thành cầu mang tên đại tá Nguyễn Văn Bảy - Ảnh: CTTĐT

Ngày 27-12, UBND huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng cầu giao thông nông thôn mang tên của đại tá phi công, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy tại ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung. 

Cây cầu được xây ở vị trí gần nơi an nghỉ của đại tá Nguyễn Văn Bảy với kết cấu bằng bêtông cốt thép. Cầu có chiều dài 32m, mặt cầu rộng 3,5m, trọng tải 2,5 tấn. 

Tổng kinh phí xây dựng gần 500 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Hy vọng của Tập đoàn FPT hỗ trợ 300 triệu đồng, ngân sách huyện Lai Vung đối ứng 160 triệu đồng, phần còn lại do gia đình Anh hùng Nguyễn Văn Bảy và người dân đóng góp ngày công lao động.

Chiếc cầu này tạo điều kiện cho nhân dân địa phương thuận tiện trong việc đi lại, chuyên chở hàng hóa.

Đại tá anh hùng Nguyễn Văn Bảy về với đất mẹ Lai Vung Đại tá anh hùng Nguyễn Văn Bảy về với đất mẹ Lai Vung

TTO - Sáng sớm 26-9, người dân tại Đồng Tháp đã đến UBND huyện Lai Vung đón linh cữu đại tá anh hùng Nguyễn Văn Bảy trở về với đất mẹ.

THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên