04/09/2024 22:44 GMT+7

Thống tướng Min Aung Hlaing cảnh báo quân đội Myanmar sẽ phản công

Trong bối cảnh các nhóm nổi dậy kiểm soát nhiều khu vực quan trọng giáp biên giới Trung Quốc, Thống tướng Min Aung Hlaing cảnh báo người dân cần chuẩn bị cho các cuộc phản công của quân đội.

Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing cảnh báo quân đội sẽ phản công  - Ảnh 1.

Thành viên Đội quân Liên minh dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA) tại thị trấn Lashio, bang Shan ngày 10-8 - Ảnh: AFP

Theo truyền thông nhà nước Myanmar ngày 4-9, Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, cảnh báo dân thường tại những vùng lãnh thổ bị các nhóm vũ trang chiếm đóng về các cuộc phản công sắp tới của quân đội.

Theo Hãng tin AFP, chính quyền quân sự Myanmar gần đây để mất nhiều vùng đất tại bang Shan phía bắc gần biên giới với Trung Quốc vào tay liên minh các nhóm vũ trang dân tộc thiểu số và Lực lượng Phòng vệ nhân dân (PDF) - lực lượng được thành lập để chống lại chính quyền quân sự.

Cụ thể, hồi đầu tháng 8, Thống tướng Min Aung Hlaing thừa nhận quân đội Myanmar đang gặp áp lực sau khi quân nổi dậy kiểm soát được căn cứ quân sự quan trọng ở thị trấn Lashio, bang Shan.

Theo nhật báo tiếng Anh Global New Light (GNL) của Myanmar, hôm 3-9 tại thủ phủ Taunggyi của bang Shan, ông Min Aung Hlaing tuyên bố quân đội sẽ "tiến hành các cuộc phản công".

Báo GNL cũng dẫn lời ông này cáo buộc liên minh này dùng các tòa nhà hành chính và dân thường vô tội làm "lá chắn sống".

"Vì vậy, người dân tại các thị trấn và làng mạc đang bị chiếm đóng trái phép phải cảnh giác về vấn đề an ninh để không bị lợi dụng", ông Min Aung Hlaing nói.

Theo Hãng tin AFP, chính quyền quân sự Myanmar trong tuần này đã tuyên bố ba nhóm vũ trang dân tộc thiểu số chính đang chiến đấu chống lại quân đội ở bang Shan là các tổ chức "khủng bố".

Tuyên bố này đề cập đến các nhóm Quân đội Giải phóng quốc gia Ta'ang (TNLA), Đội quân Liên minh dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA) và Đội quân Dân tộc Arakan (AA). Theo đó, bất kỳ ai bị phát hiện là ủng hộ hoặc liên lạc với các nhóm này đều có thể đối mặt với các hành động pháp lý.

Liên minh giữa ba nhóm nổi dậy trên và các nhóm PDF trong thời gian qua đã chiến đấu gần hơn về phía thành phố Mandalay. Đây là thành phố lớn thứ hai của Myanmar và là nơi đặt trụ sở Bộ chỉ huy quân sự đông bắc của các tướng lĩnh cầm quyền Myanmar.

Theo báo chí địa phương, lực lượng chống lại quân đội Myanmar hôm 3-9 đã có một cuộc không kích bằng rocket vào thành phố Mandalay, gây hư hại nhiều tòa nhà và một người bị thương. Đây cũng là cuộc tấn công hiếm hoi nhắm vào một khu vực đô thị.

Thống tướng Myanmar Min Aung Hlaing cảnh báo quân đội sẽ phản công  - Ảnh 2.Quân đội Trung Quốc tuần tra vùng biên giới với Myanmar

Ngày 26-8, quân đội Trung Quốc thông báo đã tổ chức các đơn vị quân đội và tuần tra chung trên không và trên mặt đất của lực lượng cảnh sát gần biên giới Myanmar.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên