05/08/2024 16:51 GMT+7

Phiến quân Myanmar chiếm căn cứ quân sự lớn, bắt các sĩ quan cấp cao

Chính quyền Myanmar thừa nhận đã mất liên lạc với các sĩ quan cấp cao tại một căn cứ quân sự lớn gần biên giới Trung Quốc, căn cứ này đang dần rơi vào tay phe nổi dậy.

Phiến quân Myanmar chiếm căn cứ quân sự lớn, bắt các sĩ quan cấp cao- Ảnh 1.

Lực lượng nổi dậy Myanmar chiến đấu với quân đội ở phía bang Shan ngày 3-7 - Ảnh: AFP

Trong thông báo ngày 4-8, người phát ngôn Zaw Min Tun của quân đội Myanmar xác nhận đã không thể liên lạc với một số sĩ quan tại Bộ chỉ huy khu vực phía đông bắc đang bị phiến quân bao vây. Giao tranh dữ dội diễn ra trong và quanh khu vực này nhiều tuần qua.

"Các quan chức cấp cao đã bị bắt giữ", người phát ngôn quân đội Myanmar nói trong thông báo trên mạng Telegram, đồng thời cho biết thêm chính quyền đang làm việc để xác minh tình hình.

Các tướng lĩnh cầm quyền ở Myanmar đang phải chịu áp lực chưa từng có. Ba năm sau cuộc chính biến vào năm 2021, phong trào nổi dậy vũ trang chống lại sự cai trị của quân đội đang ngày càng lớn mạnh trong bối cảnh nền kinh tế đang trì trệ.

Vào ngày 25-7, nhóm vũ trang Đội quân Liên minh Dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA) tuyên bố đã chiếm căn cứ, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu để giành quyền kiểm soát hoàn toàn. 

Cuối tuần trước, nhóm này tiếp tục đăng ảnh các chiến binh của nhóm này tiến vào thành trì quân sự ở thị trấn Lashio, phía bắc bang Shan. Sự việc giáng đòn mạnh vào chính quyền quân sự Myanmar.

"MNDAA đã giành được chiến thắng hoàn toàn sau khi tiêu diệt quân địch còn sót lại và chiếm hoàn toàn trụ sở quân sự phía đông bắc", nhóm này tuyên bố trên mạng xã hội kèm theo những bức ảnh chụp lực lượng của mình.

Lashio, nơi sinh sống của khoảng 150.000 người, nằm trên đường cao tốc thương mại lớn nối với Trung Quốc, là nơi xảy ra giao tranh ác liệt kể từ đầu tháng 7 khi các thành viên MNDAA mở lại cuộc tấn công nhằm vào quân đội Myanmar.

Việc mất Lashio đánh dấu một thất bại nặng nề của chính quyền quân sự Myanmar trong năm nay, sau một loạt tổn thất vào năm ngoái ở bang Shan. 

Cuộc tấn công của phiến quân, được gọi là Chiến dịch 1027, đã chững lại sau khi Bắc Kinh can thiệp. Tuy nhiên lệnh ngừng bắn mong manh sau đó đã sụp đổ, khi giao tranh tái diễn vào tháng 6-2024.

"Sự sụp đổ nhanh chóng của Bộ tư lệnh đông bắc của quân đội Myanmar khiến hàng ngũ kháng chiến và các nước láng giềng thấy rõ quân đội Myanmar đã trở nên suy yếu như thế nào.

Sự sụp đổ của Lashio có thể là sự khởi đầu của sự kết thúc", chuyên gia Jason Tower của tổ chức Viện Hòa bình Mỹ đánh giá trên Hãng tin Reuters.

Nhiều nhóm sắc tộc vũ trang đang chiến đấu với quân đội Myanmar ở các khu vực biên giới Thái Lan, Ấn Độ đã lên tiếng chúc mừng MNDAA. "Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chiến đấu với tư cách là đồng minh cho đến khi quân đội thất thủ", các nhóm này khẳng định.

Lần đầu tiên quân đội Myanmar để mất một bộ chỉ huy vùngLần đầu tiên quân đội Myanmar để mất một bộ chỉ huy vùng

Ngày 3-8, Đội quân Liên minh dân chủ quốc gia Myanmar (MNDAA) tuyên bố nhóm vũ trang này đã chiếm được một bộ chỉ huy quân sự vùng sau nhiều tuần giao tranh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên