
Người bệnh chờ cấp phát thuốc ngoại trú tại Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) - Ảnh: XUÂN MAI
Liên quan mối quan tâm này, theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, qua theo dõi cho thấy, việc triển khai tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) chưa đồng đều.
Thực tế dẫn đến tình trạng người bệnh phải đi lại nhiều lần, thời gian chờ đợi lâu, ảnh hưởng đến việc điều trị, nhất là đối với người bệnh cao tuổi, sức khỏe yếu.
Cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày: Bệnh nhân bảo hiểm y tế phản ánh gì?
Việc kê đơn, cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày, tối đa 90 ngày được quy định tại điểm b khoản 8 Điều 6 Thông tư số 26 ngày 30-6-2025 của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
Nhằm bảo đảm đầy đủ quyền lợi BHYT, giúp giảm thời gian đi lại, nâng cao hiệu quả điều trị liên tục, ổn định cho người bệnh, mới đây BHXH Việt Nam đã có văn bản yêu cầu BHXH các địa phương rà soát, báo cáo việc thực hiện cấp thuốc ngoại trú trên 30 ngày tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT.
Đồng thời phối hợp với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai đồng bộ việc cấp thuốc theo đúng quy định.
Trong danh mục 252 bệnh được kê đơn ngoại trú trên 30 ngày bao gồm nhiều bệnh mạn tính phổ biến, trong đó nhiều bệnh của người cao tuổi.
Trong khi đó theo TS Vương Ánh Dương, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), không phải tất cả bệnh thuộc danh mục được kê đơn thuốc ngoại trú là mặc nhiên được kê trên 30 ngày. Có những mặt bệnh, bác sĩ phải đánh giá kỹ tình trạng của từng bệnh nhân trước khi quyết định số ngày cấp thuốc, có thể là 30, 60 hoặc 90 ngày.
Nhiều bạn đọc khám bệnh BHYT chia sẻ chưa được cấp thuốc trên 30 ngày. Bạn đọc Minh Thắng cho biết có yêu cầu bác sĩ kê toa 2 tháng cho bệnh mãn tính (cao huyết áp, tiểu đường) nhưng không được chấp nhận, dù lần khám nào kê đơn thuốc cũng giống nhau.
"Khi có thông tin được cấp thuốc tối đa 90 ngày, tôi rất mừng vì đỡ phải tới lui bệnh viện nhiều. Ở lần khám đầu tiên khi có quy định này, bác sĩ đã kê toa cấp thuốc 2 tháng.
Tuy nhiên khi tới quầy nhận thuốc, họ đem hồ sơ trả lại bác sĩ, bảo là bệnh viện chưa cho phép. Bác sĩ phải sửa lại hồ sơ với lý do là bệnh nhân yêu cầu. Tôi thấy không hợp lý nhưng cũng đành chấp nhận. Tới nay vẫn phải hằng tháng đến bệnh viện lấy thuốc", một bạn đọc cho biết.
Đi bằng đường nào để từ Cần Thơ về Cà Mau chỉ còn khoảng 90 phút
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài hơn 110km, 4 làn xe, đã chính thức thông xe vào ngày 19-1. Với cao tốc này, thời gian đi từ Cần Thơ về Cà Mau được rút ngắn phân nửa, còn khoảng 90 phút.
Dự án có tổng đầu tư hơn 27.523 tỉ đồng. Trong đó, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đã đưa vào khai thác ngày 22-12-2025.
Trên tuyến cao tốc này, tốc độ tối đa cho phép 80km/h; tốc độ tối thiểu 60km/h.
Từ thành phố Cần Thơ, tài xế đi theo quốc lộ 91B (quốc lộ Nam Sông Hậu) đến nút giao giữa quốc lộ 91B và tuyến nối cao tốc (phường Cái Răng) rồi vào cao tốc.
Ở chiều ngược lại, từ Cà Mau tài xế đi vào đường hành lang ven biển phía Nam (đường Xuyên Á), đến nút giao IC12 (xã Hồ Thị Kỷ) và rẽ phải để vào tuyến cao tốc.
Còn từ An Giang, tài xế đi vào đường hành lang ven biển phía Nam (đường Xuyên Á), tiếp tục đi đến nút giao IC12 và rẽ trái theo nhánh rẽ vào tuyến cao tốc.
Việc thông xe toàn tuyến cao tốc nói trên đã mang đến niềm vui cho nhiều bạn đọc. Theo bạn đọc Quốc Đạt, "không chỉ giúp di chuyển nhanh hơn, đây sẽ là cú chuyển mình mạnh mẽ cho du lịch Cà Mau". Bạn đọc Trần Sinh góp ý thêm: "Các tuyến cao tốc 4 làn xe nên thiết kế tốc độ tối đa 90km/h".
Nghĩa cử của người mua ve chai lan tỏa giá trị tốt đẹp
Ngày 19-1, chị Trần Thị Hoa Lý (49 tuổi, trú thôn 9, xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) nhặt được một túi xách màu đen bên đường. Chị Lý phát hiện nhiều giấy tờ quan trọng, gồm thẻ căn cước công dân, giấy tờ xe máy, hai thẻ ngân hàng, một lắc kim loại màu vàng và hơn 8 triệu đồng tiền mặt.
Chị Lý đến Công an xã Vĩnh Linh trình báo. Ngay trong ngày, Công an xã này đã xác minh và trao trả đầy đủ tài sản cho một người dân bị mất.
Chị Lý làm nghề thu mua ve chai, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Song nghĩa cử đẹp của chị đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
"Thêm một gương người tốt việc tốt trong đời thường. Càng trân quý hơn khi chị Hoa Lý là người mua ve chai bình thường. Bình thường mà phi thường", bạn đọc Trần Quang Dinh nhận xét.
Cảm ơn bạn đọc đã tin tưởng và đồng hành với Tuổi Trẻ.
Mong tiếp tục nhận được những thông tin phản ánh của bạn đọc qua điện thoại Đường dây nóng và Zalo 0918.033.133, email bandoc@tuoitre.com.vn, tto@tuoitre.com.vn, fanpage Tuổi Trẻ, hoặc mục Bình luận dưới các tin bài trên tuoitre.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận