
Úc phát thải hàng triệu tấn CO₂ mỗi năm - Ảnh: AAP
Chẳng hạn, trong video đăng trên Facebook, một người đàn ông dường như đang chỉ vào một câu trả lời từ chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) và cho biết Úc phát thải 465,2 triệu tấn CO₂ tương đương (đơn vị tính ô nhiễm carbon).
Sau đó người này lại tuyên bố Úc đã phát thải 440 triệu tấn CO₂ tương đương trong khi cây xanh trong nước đã hấp thu khoảng 528 triệu tấn CO₂ tương đương, rồi kết luận rằng cây cối đã hấp thu nhiều khí nhà kính hơn lượng khí thải mà nước này thải ra.
Một số người dùng mạng xã hội đã chia sẻ video như bằng chứng cho thấy Úc đã đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0.
Theo tổ chức kiểm chứng thông tin AAP FaceCheck ngày 21-1, thông tin đang lan truyền đã gây hiểu lầm.
GT Úc phát thải carbon FB vidVideo chứa thông tin sai lệch về việc Úc đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 - Nguồn: FACEBOOK
Định nghĩa của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) cho biết mục tiêu phát thải ròng bằng 0 chỉ đo lường lượng khí thải và khả năng hấp thụ carbon do con người gây ra.
Trong khi đó, mục tiêu phát thải ròng bằng 0 được luật hóa của Úc sử dụng mốc năm 2005 làm cơ sở, tức là các thay đổi do con người tạo ra kể từ thời điểm đó, chẳng hạn việc trồng thêm rừng, đều được tính vào quá trình đánh giá.
Dựa trên tiêu chí này, số liệu phát thải khí nhà kính mới nhất của Úc cho thấy rừng và các thay đổi trong sử dụng đất đã giúp giảm 73,7 triệu tấn CO₂ tương đương trong năm kết thúc vào tháng 6-2025.
Tuy nhiên tổng lượng khí nhà kính mà nước này phát thải trong cùng kỳ vẫn lên đến 511,2 triệu tấn CO₂ tương đương.
Điều này có nghĩa là phát thải ròng của Úc là ở mức 437,5 triệu tấn CO₂ tương đương và còn cách rất xa mục tiêu phát thải ròng bằng 0.
Các nhà khoa học cũng lưu ý rằng những con số được trích dẫn trong video đã nhầm lẫn giữa phát thải gộp và phát thải ròng, thậm chí còn không khớp với dữ liệu chính thức.
Ngoài ra dù cây xanh ở Úc hấp thu lượng lớn CO₂ mỗi năm song phát thải nhà kính toàn cầu tiếp tục tăng, cho thấy các "bể hấp thu tự nhiên" không đủ bù đắp lượng khí thải do con người tạo ra.
Tóm lại, thông tin rằng Úc đã trung hòa carbon và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 nhờ cây xanh là cách diễn giải sai lệch, khiến nhiều người hiểu lầm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận