Thông tin ‘người dân Thanh Hóa bị cướp đất' là sai sự thật

Chiều 8-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết video lan truyền trên mạng xã hội với tiêu đề 'Người dân Thanh Hóa là nạn nhân của tình trạng cướp đất' có thông tin sai sự thật, không phản ánh đúng bản chất vụ việc.

Thông tin ‘người dân Thanh Hóa bị cướp đất' là sai sự thật - Ảnh 1.

Thông tin được đăng tải trên mạng xã hội là sai sự thật - Ảnh: MXH

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, trên mạng xã hội đăng tải video một người đàn ông cầm điện thoại quay clip, trao đổi với lực lượng chức năng, phản ánh việc đo đạc, kiểm đếm đất đai chưa đầy đủ, dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi khi cấp giấy tờ liên quan đến đất ở.

Đây là thông tin một chiều, thiếu bối cảnh. Nhiều bình luận trên mạng xã hội vì thế dễ gây hiểu nhầm về hoạt động của cơ quan chức năng.

Theo xác minh ban đầu của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, vụ việc xảy ra tại phường Đông Lĩnh trước đây, nay là phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, liên quan đến gia đình anh L.T.S., 36 tuổi, trú tại khu phố Thắng, phường Đông Tiến.

Qua xác minh cho thấy hộ gia đình anh S. đã lấn chiếm đất nông nghiệp, xây dựng công trình trái phép trên phần đất lấn chiếm.

Khi dự án tuyến đường nối Khu công nghiệp Tây Bắc Ga với đường vành đai phía tây (TP Thanh Hóa cũ) đi qua, phần đất này nằm trong diện giải phóng mặt bằng.

Các cơ quan chức năng đã kiểm kê, bồi thường theo quy định pháp luật. Trong nhiều thời điểm, hộ gia đình anh L.T.S. không phối hợp giải phóng mặt bằng, thậm chí cản trở thi công dự án.

Sau đó, cơ quan chức năng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân liên quan đến vụ việc này.

Ngày 23-1-2025, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra quyết định xác định việc gia đình anh S. khiếu kiện về nội dung cho rằng đất bị thu hồi trái pháp luật là không đúng sự thật, không có căn cứ.

Cũng theo thông tin từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa, đoạn video lan truyền trên mạng xã hội hiện nay được ghi lại từ năm 2021 và không phản ánh đầy đủ bối cảnh. Việc chia sẻ lại mà thiếu thông tin đầy đủ có thể dẫn đến hiểu nhầm trong dư luận.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ.

Hành vi lan truyền thông tin sai sự thật không chỉ gây hoang mang dư luận mà còn ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan.

Thông tin ‘người dân Thanh Hóa bị cướp đất' là sai sự thật - Ảnh 3.Cảnh báo trang Facebook giả mạo CSGT Đồng Tháp đăng tin sai sự thật

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp xác định một trang Facebook mạo danh đơn vị, đăng tải thông tin sai lệch, gây nhầm lẫn và ảnh hưởng uy tín lực lượng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất