
Thông tin sai sự thật được các trang Facebook ảo chia sẻ lan tràn trên mạng - Ảnh: Chụp lại màn hình
Theo Công an xã Tân Dương, lúc 8h20 cùng ngày, công an xã phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải bài viết có nội dung liên quan vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại gần cổng chào ấp Phú Thành, đường Nguyễn Sinh Sắc, xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc (nay là xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp) gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.
Qua phối hợp với công an các xã lân cận tổ chức rà soát, xác minh, Công an xã Tân Dương khẳng định không có vụ việc trên xảy ra như thông tin bài viết đã nêu, đồng thời xác định tài khoản đăng tải thông tin là tài khoản ảo.
Đại diện Công an xã Tân Dương cũng đã đưa ra khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước những thông tin có nội dung tương tự.
"Thận trọng khi tương tác, tuyệt đối không thích (like), bình luận (comment) hoặc chia sẻ (share) các bài viết từ các trang mạng xã hội không rõ nguồn gốc hoặc có nội dung, tiêu đề giật gân, thiếu căn cứ, có tính chất câu like, gây hoang mang dư luận", Công an Tân Dương đưa ra khuyến cáo.
Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo có thể bị xử phạt hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng (theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP) hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ vi phạm.
Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng khuyến khích người dân chủ động tố giác khi phát hiện các tài khoản có dấu hiệu tuyên truyền tin giả, tin xấu độc, cần kịp thời báo tin cho cơ quan công an gần nhất để xử lý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận