
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS
Mỹ xóa thuế cho 3 nước Đông Nam Á sau hội nghị ASEAN?
Sau Hội nghị thượng đỉnh ASEAN hồi cuối tháng 10-2025, nhiều bài đăng trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Mỹ “gỡ bỏ toàn bộ thuế quan” cho một số quốc gia ngoại trừ Philippines.
Theo các bài đăng, ông Trump vẫn giữ mức thuế cao đối với Manila - đồng minh quốc phòng then chốt - trong khi xóa bỏ thuế cho Thái Lan, Malaysia và Campuchia.
“BBM (tên viết tắt của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos) thật tội nghiệp. Cộng đồng quốc tế chẳng tôn trọng ông ấy”, một bài đăng ngày 29-10 trên Facebook của Krizette Laureta Chu - blogger thường xuyên chỉ trích Tổng thống Marcos - viết.
Chu khẳng định ông Trump gần đây tuyên bố sẽ “gỡ toàn bộ thuế cho Thái Lan, Malaysia và Campuchia”, trong khi vẫn áp mức thuế 19% lên hàng hóa và dịch vụ của Philippines.
Bài đăng này nhanh chóng nhận hơn 2.300 lượt chia sẻ và hơn 23.000 lượt tương tác, cho rằng Philippines không được ưu tiên dù sở hữu “9 căn cứ EDCA”, so với các nước láng giềng không có căn cứ quân sự Mỹ.
EDCA là thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Manila và Washington, cho phép binh sĩ Mỹ luân phiên hoạt động tại các căn cứ Philippines và lưu trữ trang thiết bị, khí tài tại đây.
Tuy nhiên, theo kiểm chứng của Hãng tin AFP, không có tài liệu hay tuyên bố chính thức nào xác nhận Mỹ xóa sạch các mức thuế áp lên ba nước Đông Nam Á kể trên.
Kiểm chứng thông tin
Theo AFP, thực chất các thỏa thuận song phương mà Mỹ ký với Malaysia và Campuchia chỉ mở thêm cửa tiếp cận cho hàng hóa, đầu tư và khoáng sản chiến lược, nhưng vẫn giữ mức thuế nền 19%.
Với Thái Lan, một thỏa thuận khung cho phép miễn trừ một số dòng thuế để đổi việc Bangkok giảm thuế với hàng Mỹ.
Nhìn chung, các thỏa thuận này mang đến những miễn trừ có mục tiêu cho các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp và chiến lược, kèm kế hoạch Mỹ mua máy bay, năng lượng và các mặt hàng khác. Dù vậy mức thuế cơ bản gần như vẫn giữ nguyên.
“Đây không phải những bản giao hưởng tự do thương mại toàn diện, mà chỉ là những bản song tấu được biên tập kỹ - mỗi bên đều theo nhịp lợi ích của Mỹ”, nhà khoa học chính trị Jaime Naval (Đại học Philippines) phát biểu với AFP ngày 7-11.
Ông cho biết trong khối ASEAN, chỉ Singapore - đối tác lâu năm của Mỹ - được hưởng mức thuế khoảng 10%. Những nước như Lào và Myanmar phải chịu mức thuế nặng hơn, trên 40%.
Ngoài ra, các chuyên gia cũng bác bỏ việc gán ghép thỏa thuận quốc phòng với thương mại. Giáo sư luật Jay Batongbacal (Đại học Philippines) nhận định đây là cách lập luận “vô lý”, cho biết thương mại và an ninh là hai lĩnh vực đàm phán hoàn toàn khác nhau.
“Đàm phán thương mại nhằm đảm bảo tiếp cận thị trường và thúc đẩy kinh doanh giữa Philippines và Mỹ, trong khi các thỏa thuận quốc phòng thiết lập hợp tác quân sự để giải quyết lợi ích an ninh chung. Hai việc này đòi hỏi cách tiếp cận rất khác nhau”, ông nhấn mạnh.
Theo AFP, dù Mỹ từng có hai căn cứ quân sự lớn tại Philippines nhưng đã đóng cửa từ đầu thập niên 1990 sau làn sóng dân tộc chủ nghĩa gia tăng.
Về phía Philippines, nước này từng được Mỹ giảm 1 điểm phần trăm trong mức thuế 20% hồi tháng 7 sau khi ông Trump gặp ông Marcos ở Washington, nhưng Manila cho biết các cuộc đàm phán thương mại vẫn chưa hoàn tất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận