Thông thoáng sẽ khó quản?

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TT - Ngày 16-5, tại hội thảo về nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch - đầu tư (KH-ĐT) tổ chức, ông Nguyễn Mại, chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (VAFIE), cho rằng dự thảo Luật đầu tư sắp trình Quốc hội đã có sơ hở khi tạo sự thông thoáng quá mức, cho phép nhà đầu tư nước ngoài vào VN không phải đăng ký đầu tư mà vẫn có thể lập doanh nghiệp ngay (trừ lĩnh vực kinh doanh có điều kiện).

Hoạt động công ích: phải đấu thầuCấm, hạn chế kinh doanh gì phải nói doanh nghiệp biếtĐề xuất mở cửa cho nhà đầu tư ngoại vào bất động sản

“Không nên dễ đến mức ai vào cũng được. Phải có dự án mới thành lập doanh nghiệp FDI” - ông Mại đề nghị. Cũng theo ông Mại, nhiều dự án FDI đầu tư vào VN có vốn chỉ 20.000 USD (khoảng 400 triệu đồng), trong đó 80% doanh nghiệp FDI là 100% vốn nước ngoài, việc chuyển giao công nghệ do vậy đã không đạt được. Ông Nguyễn Công Ái, phó tổng giám đốc Công ty KPMG VN, cũng cho rằng việc bỏ giấy chứng nhận đầu tư có thể tạo điều kiện cho thương nhân Trung Quốc vào tung hoành, mua nông, thủy sản của VN như đã thấy thời gian qua. “Quá thoáng cũng sinh ra hàng vạn doanh nghiệp “ma”, thành lập nhưng không hoạt động, chỉ chờ bán cho người khác, gây rủi ro trong quản lý”, ông Ái khuyến cáo.

Theo ông Đỗ Nhất Hoàng, cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, các nước thường có cơ chế thông thoáng khi thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhưng hậu kiểm tốt, có các công cụ để đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ chặt chẽ các quy định. Còn tại VN, khả năng quản lý chưa đáp ứng, năng lực thực thi bộ máy cũng còn hạn chế. Do đó VN không thể thoáng như các nước, nếu không sẽ không đạt mục tiêu thu hút đầu tư có chọn lọc.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất